Kiến tạo đô thị xanh, hiện đại

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai (mới) có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, dân số gần 4,5 triệu người. Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược trong kết nối bắc-nam và Đông Nam Bộ-Tây Nguyên.

Nhiều dư địa không gian phát triển trục phía tây bắc tỉnh Đồng Nai theo Quốc lộ 13 nối Chơn Thành-Bình Long-Lộc Ninh-cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Nhiều dư địa không gian phát triển trục phía tây bắc tỉnh Đồng Nai theo Quốc lộ 13 nối Chơn Thành-Bình Long-Lộc Ninh-cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trong nhiệm kỳ mới, Đồng Nai xác định quy hoạch và phát triển đô thị là khâu đột phá chiến lược nhằm kiến tạo đô thị xanh-thông minh-hiện đại-đồng bộ, mang tầm vóc quốc tế.

Hướng đến đô thị mang tầm quốc tế

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp trong quy hoạch xây dựng và kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải và an toàn giao thông… Trong đó, định hướng kiến tạo không gian phát triển đô thị bền vững, đồng bộ và hiện đại, góp phần đưa Đồng Nai phát triển xanh, văn minh và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đồng Nai đang sở hữu hệ thống hạ tầng quốc gia trọng điểm, như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng sông-cảng biển, tuyến cao tốc bắc-nam, vành đai 3, vành đai 4. Những điều kiện đó không chỉ mở ra cơ hội phát triển, mà còn đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với chính quyền địa phương trong việc định hình một Đồng Nai mới, vừa hiện đại, vừa bền vững, vừa hội nhập quốc tế.

Hiện nay, hạ tầng giao thông kết nối vùng đang được đầu tư quyết liệt, như việc mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành; thông xe cầu Nhơn Trạch và liên kết với hệ thống đường sắt đô thị và metro. Đây là nền tảng kết nối cứng, đồng bộ với mô hình aerotropolis, tận dụng sân bay Long Thành làm hạt nhân kéo theo các trung tâm công nghiệplogistics- dịch vụ-thương mại phát triển theo chiều rộng-tạo thành trục tăng trưởng quốc gia. Cũng theo ông Tuấn, đến nay tỷ lệ đô thị hóa của Đồng Nai mới đạt khoảng 38%, thấp hơn mức bình quân cả nước và chưa tương xứng với lợi thế sẵn có; sự phát triển còn thiếu cân đối giữa khu vực phía nam và phía bắc; tiến độ và chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chậm, thiếu đồng bộ.

Mặt khác, áp lực môi trường, hạ tầng ngày càng lớn, trong khi Đồng Nai cùng cả nước đã cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050… Nếu không có những bước đi đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết những vấn đề nêu trên, tỉnh sẽ khó tận dụng được thời cơ để bứt phá, thậm chí có nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh tại vùng Đông Nam Bộ.

Hình thành ba trục phát triển

Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu phát triển Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, đi đầu trong phát triển kinh tế công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại. Mục tiêu dài hạn là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ.

Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có khoảng 35 phường; trong đó, khu vực đô thị Biên Hòa giữ vai trò là khu đô thị trung tâm. Đến năm 2050, số lượng phường dự kiến tăng lên khoảng 49 phường (đáp ứng tiêu chí tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố trực thuộc Trung ương), hình thành mạng lưới đa trung tâm, bảo đảm phát triển cân đối giữa phía bắc và phía nam tỉnh. Đây là cơ hội để Đồng Nai khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp-dịch vụ-logistics-đô thị hiện đại của cả nước.

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai tập trung vào ba trục động lực chính: Trong đó trục phía nam Biên Hòa-Nhơn Trạch-Long Thành-Trảng Bom- Long Khánh được xác định là trung tâm phát triển động lực của tỉnh. Theo quy hoạch: Khu vực chung quanh sân bay Long Thành sẽ trở thành đô thị thông minh, trung tâm thương mạidịch vụ-logistics và công nghiệp công nghệ cao mang tầm quốc tế.

Khu vực đô thị Biên Hòa sẽ phát triển mạnh thương mại dịch vụ ven sông, sẵn sàng tiếp nhận dân cư và đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Nhơn Trạch được định vị là đô thị vệ tinh-trung chuyển chiến lược, kết nối thông suốt sân bay với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Trục phía tây-bắc: dọc Quốc lộ 13 nối Chơn Thành-Bình Long-Lộc Ninh-cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tạo hành lang phát triển đô thị công nghiệp và thương mại biên giới. Đây là trục kết nối nguồn lực từ Đông Nam Bộ đến cửa khẩu quốc tế, sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Thủ Dầu Một-Chơn Thành và kết nối tương lai với đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, gia tăng sức lan tỏa đầu tư và phát triển vùng.

Và trục phía bắcđông bắc (Đồng Phú-Đồng Xoài-Phước Long) được xác định phát triển theo mô hình đô thị sinh thái-bản sắc-văn minh, đô thị công nghiệp, kết hợp thương mại, chế biến nông sản. Khu vực này sẽ ưu tiên phát triển đô thị công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng du lịch sinh thái và văn hóa-lịch sử cộng đồng.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp bền vững, nơi đây được định hướng là trung tâm du lịch sinh thái, hướng tới khai thác tiềm năng thiên nhiên và văn hóa bản địa, đặc biệt vùng Vườn quốc gia và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội thảo khoa học cấp tỉnh góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia nhận định: Đồng Nai xác lập tầm nhìn và cấu trúc không gian đô thị lần này là bước đi rất khác so với tư duy mở rộng kiểu “trải rộng-gom dân cư” truyền thống. Việc tổ chức phát triển theo trục động lực, gắn với hạ tầng giao thông chiến lược, lấy tâm điểm là sân bay Long Thành đã cho thấy cách tiếp cận chủ động, mang tính thị trường và tiếp cận chuẩn quốc tế hơn. Đây là nền tảng để Đồng Nai chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào kết nối công nghệ-dịch vụ giá trị cao.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ luân lưu cho Trường đại học Huế, đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XVIII.

Khơi dậy sức sáng tạo trẻ về thể dục thể thao

Những ngày cuối tháng 3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi, rộn ràng khi đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XVII.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Để du lịch Đồng Nai phát triển tương xứng, hay chỉ vẫn ở dạng có nhiều tiềm năng đang “ngủ quên” vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Trước bối cảnh mới sau sáp nhập, Đồng Nai cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện để tạo đột phá phát triển du lịch.

Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.

Đồng hành với “chiến binh K”

Sau một năm triển khai, từ nhu cầu thực tế của người bệnh ung thư (bệnh K) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã mở rộng Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.

Các đại biểu dự khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu.

Tây Ninh đầu tư trường nội trú liên cấp kiểu mẫu tại khu vực biên giới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2030 xác định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp bán trú, nội trú tại khu vực biên giới.

Nhân viên y tế hướng dẫn trẻ mầm non thực hiện 6 bước vệ sinh tay phòng, chống bệnh tay chân miệng. (Nguồn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng đang gia tăng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, những tuần gần đây ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều ca bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và ngành y tế để phòng bệnh cho trẻ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.