Kiên quyết, khẩn trương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU

Chiều tối 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Sau khi nghe các tham luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU; do đó, hằng tuần, các bộ, ngành phải báo cáo nghiêm túc, hiệu quả, công việc có chuyển biến rõ nét, tiến bộ lên hằng tuần; nếu tập thể, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Chúng ta phải thực hiện nghiêm việc này vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích, hạnh phúc, ấm no của nhân dân, phát triển ngành thủy sản an toàn, bền vững. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên, công dân phải thực hiện nghiêm việc này theo quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nhất là Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ; địa phương nào làm không tốt, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm.

ndo_br_3-1136.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành phải theo dõi, đánh giá hằng tuần các bộ, ngành, địa phương; phải có báo cáo cụ thể trình Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bám sát các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải phối hợp Văn phòng Chính phủ giao việc hàng tuần, kiểm điểm đánh giá, nêu rõ những việc làm tốt, chưa tốt, những công việc sắp tới trên tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Thủ tướng đánh giá trong tuần qua, các bộ, ngành có những bước tiến tích cực nhưng chưa đột phá; do đó phải xử lý tích cực, dứt điểm vì sắp hết năm 2025.

ndo_br_a5-650-6622.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho biết vừa ký ban hành Công điện số 198/CĐ-TTg về tháng cao điểm chống IUU và Quyết định số 2310/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, do đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát Kế hoạch này để thực hiện; Bộ Ngoại giao phải cập nhật các thông tin mới, theo đó, Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, cảnh báo, phê bình, nêu rõ những hạn chế, yếu kém của các chủ thể liên quan trên tinh thần làm nghiêm túc, thường xuyên.

Thủ tướng đánh giá việc quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác có tiến bộ, nhưng thẳng thắn chỉ rõ hiện cả nước có 80.598 tàu nhưng mới giảm 286 tàu không được cấp phép; vẫn còn 5.712 tàu chưa được cấp, số lượng tàu cá đã cấp phép tăng 1.116 tàu so với tuần trước. Trong tuần này, các địa phương phải hoàn thành việc cấp phép. Đến tuần tới nếu tàu cá không có phép thì địa phương, các lực lượng chức năng dứt khoát không cho ra khơi.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt thiết bị định vị VMS; yêu cầu Tập đoàn Viettel, VNPT tích cực xử lý việc này, sử dụng hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ, nếu cần mua sắm thêm thiết bị hiện đại nhất hiện nay để phục vụ việc này thì đề xuất Chính phủ xem xét.

ndo_br_a6-904-7394.jpg
Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí chủ chốt, các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ các địa phương khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các cảng cá; phối hợp với địa phương công bố cảng nào đủ điều kiện thì cho hoạt động; cảng nào không đủ điều kiện thì phải hoàn thiện đủ điều kiện, không được “chập chờn” việc này; hạng mục nào thiếu thì phải chủ động đầu tư, không được trông chờ, ỷ lại vào Trung ương.

Về xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU, Thủ tướng đánh giá bước đầu có chuyển biến tích cực như đã nêu từ đầu năm 2025 đến ngày 20/10, đã khởi tố 21 vụ/22 bị can; đã đưa ra xét xử 1 vụ/2 đối tượng; riêng từ đầu tháng 10 đến nay khởi tố thêm 9 vụ/15 bị can; tuy nhiên, một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng tàu cá không đủ điều kiện (khoảng 6.000 tàu) vẫn cho hoạt động.

Do đó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp kiểm soát việc này; nhắc lại yêu cầu nếu không đủ điều kiện thì kiên quyết không cho hoạt động.

ndo_br_a7-8178-925.jpg
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việc một số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài chưa được xử lý dứt điểm, hồ sơ chuyển cơ quan tố tụng còn chậm; tiến độ hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, dữ liệu nghề cá quốc gia còn hạn chế, do đó, Thủ tướng yêu cầu Viettel phải tích cực cùng các địa phương ven biển hoàn thành hồ sơ truy xuất nguồn gốc trong tuần này.

Từ nay đến khi đoàn kiểm tra về IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đến Việt Nam làm việc thì thời gian không còn nhiều, do đó, Thủ tướng yêu cầu mục tiêu phải phát triển thủy sản ổn định, bền vững, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng của EC vì uy tín, danh dự của đất nước; phát triển ngành thủy sản bền vững, đi bằng chính đôi chân của mình; phải tăng cường giáo dục công dân; phải mở đợt cao điểm tuyên truyền rộng rãi trên toàn hệ thống chính trị; điều hành các công việc này trên cơ sở dữ liệu.

ndo_br_a2-5610-3517.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành bộ tiêu chí cảng cá đủ điều kiện chống IUU; chủ trì với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị các hồ sơ, báo cáo để Bộ Ngoại giao làm việc với Đoàn công tác EC; Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, xây dựng chuyên mục “Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU”; tăng cường xúc tiến hợp tác khai thác đánh bắt cá với một số nước lân cận.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập toàn bộ các công cụ kiểm soát, không để tàu cá ra biển mà không có kết nối với trung tâm VMS. Bộ Quốc phòng tiếp tục tuần tra ngăn chặn tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài; đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá, ngư dân trên các vùng biển, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Bộ Quốc phòng chủ trì, hoàn thiện quy chế phối hợp trên biển trước ngày 25/10/2025; chỉ đạo tập đoàn Viettel phối hợp với VNPT hoàn thiện hệ thống kết nối dữ liệu giám sát tàu cá, đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo mất kết nối VMS, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Bộ Công an tập trung điều tra, truy tố, xét xử những vụ án IUU, nhất là đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới; phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai VNeID quản lý ngư dân, tàu cá; tiếp tục khởi tố các vụ án liên quan IUU.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đối thoại kỹ lưỡng, cung cấp nội dung hàng tuần cho Đoàn công tác EC; chủ động làm việc với Malaysia về các vụ việc liên quan IUU.

Nhân dịp này, Thủ tướng phê bình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vì không hoàn thành nhiệm vụ liên quan công tác chống IUU, nhất là không kết nối với các cơ quan liên quan phía Malaysia để nắm tình hình phía bạn xét xử các vụ việc IUU.

Bộ Tư pháp ngay tuần này trình Chính phủ ban hành nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi khai thác IUU. Các địa phương ven biển nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ đạo, chỉ thị của Trung ương, phân công trách nhiệm rõ ràng; xử lý dứt điểm các vụ việc bị ngắt kết nối VMS; yêu cầu Bộ Quốc phòng, Viettel, VNPT phải sử dụng các công cụ, biện pháp kỹ thuật để thực hiện kiểm soát việc này, báo ngay cho địa phương các trường hợp này, thậm chí điều tàu ra ép tàu cá vi phạm về xử lý ngay.

Phải làm tốt công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân; ngân hàng phải hỗ trợ vốn tín dụng cho việc này. Các cơ quan báo chí phải có kế hoạch tuyên truyền những người tốt, việc tốt, phát hiện các vụ việc sai phạm để xử lý; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài phải tuyên truyền việc này cho EC thấy nỗ lực của Việt Nam đang tích cực chống khai thác IUU. Các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, thành phố phải vào cuộc, tỉnh nào làm không tốt thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra chuyên đề; các tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra xuống địa phương làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân. Bộ Ngoại giao thông báo cho Đại sứ Việt Nam tại các nước liên quan về việc này.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.