Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 8/1, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị “Quán triệt và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026”.

Toàn cảnh Hội nghị “Quán triệt và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026” của Bộ Xây dựng. (Ảnh: Lan Hương)
Toàn cảnh Hội nghị “Quán triệt và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026” của Bộ Xây dựng. (Ảnh: Lan Hương)

Theo Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Bộ xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định.

Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông, nhà ở, bất động sản được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Bộ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và các định mức, tiêu chuẩn khắc phục nhiều bất cập, góp phần bịt kín các "kẽ hở" dễ dẫn đến thất thoát, lãng phí.

Năm 2025, Bộ đã tập trung xây dựng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thể chế hóa 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; hoàn thành 135 văn bản quy phạm pháp luật gồm 4 luật; 4 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 37 nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , 88 thông tư và 10 đề án khác.

anh-cvp-nguyen-tri-duc.jpg
Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức thông tin tại hội nghị. (Ảnh: Lan Hương)

Bộ cũng ban hành 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 106 tiêu chuẩn quốc gia và thẩm định 291 tiêu chuẩn; hoàn thành 37 tiêu chuẩn Việt Nam về đường sắt tốc độ cao trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO…

Công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công chặt chẽ hơn, việc ban hành, áp dụng định mức, tiêu chuẩn trong mua sắm, sử dụng tài sản công; phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm với thủ trưởng đơn vị; công khai, minh bạch ngân sách và tài sản công đã được thực hiện đồng bộ.

Các dự án chậm tiến độ được xử lý quyết liệt, giúp đẩy nhanh tiến độ, hạn chế lãng phí; nhiều dự án kém hiệu quả được đình hoãn, điều chỉnh, dừng triển khai, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý tài chính, tài sản công, khoa học-công nghệ và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực…

anh-thu-truong-xay-dung-bui-xuan-dung.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề xuất một số ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Lan Hương)

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị Bộ trưởng giao Cục Kinh tế, Quản lý đầu tư xây dựng có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung của Thông tư Liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP ngày 10/12/2025 hướng dẫn xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Mặt khác, Cục Kinh tế, Quản lý đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Xây dựng, bảo đảm ngăn chặn, phòng ngừa được các lãng phí và phân trách nhiệm rõ cho chủ đầu tư, thẩm tra, tư vấn, tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát. Cùng với đó, tập trung rà soát các dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm công tác thanh, quyết toán.

Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị ngay từ đầu năm.

Nội dung kế hoạch cần tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; hoàn thiện thể chế; chủ động rà soát, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công khai minh bạch trong hoạt động và kiểm soát quyền lực; kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm; phát huy vai trò của báo chí, các tổ chức đoàn thể.

anh-bo-truong-tran-hong-minh.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Lan Hương)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành xây dựng nghiên cứu, triển khai quyết liệt những chỉ đạo trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này.

Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đơn cử, một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cũng như việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Còn để xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị…

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Nhiều công trình dự án lớn sẽ được triển khai, khối lượng vốn giải ngân hằng năm theo đó cũng rất lớn; đồng thời, nhiều chủ trương, chính sách mới được áp dụng tạo cơ chế "thông thoáng" hơn để phát triển kinh tế-xã hội.

“Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ với quyết tâm chính trị cao nhất", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phải tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt các nội dung, quy định của Thông tư liên tịch số 11 đến cơ quan, đơn vị, người lao động để kịp thời nắm bắt, nâng cao nhận thức, hiểu rõ các dấu hiệu vi phạm có khả năng gây lãng phí và các phương pháp xác định hậu quả lãng phí. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; phải làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, và đề xuất các giải pháp quyết liệt để xử lý hoặc tháo gỡ (nếu có vướng mắc).

Về công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán; khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành...

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng trao quyết định cho hai sĩ quan.

Chủ tịch nước cử hai sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho hai sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mohammed Shahabuddin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tarique Rahman, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm; Kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI. 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Chiều 26/3, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp ba nước: Trung Quốc-Lào-Việt Nam. (Ảnh: ANH DŨNG)

Khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào

Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên (Việt Nam) và Công an tỉnh Phoong-sa-ly (Lào) đã chính thức khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc-Lào-Việt Nam.