Kiên Giang: Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chí Trung và khai trừ ông Nguyễn Thanh Đó ra khỏi Đảng. Ông Trung và ông Đó đều là nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên, nơi ông Nguyễn Chí Trung và ông Nguyễn Thanh Đó từng công tác.
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên, nơi ông Nguyễn Chí Trung và ông Nguyễn Thanh Đó từng công tác.

Ngày 7/11, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, cơ quan này vừa phát đi Thông cáo báo chí nội dung kỳ họp thứ 28.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Chí Trung, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên (từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2023) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Trung với vai trò là Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên, nhưng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thiếu kiểm tra trong thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam.

Mặt khác, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy cứu trách nhiệm người có tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án và lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam người trái pháp luật. Ngoài ra, ông Trung còn chỉ đạo thực hiện thống kê hình sự liên ngành và thanh quyết toán công tác thống kê không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Đó, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên, bằng hình thức khai trừ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đó được xác định đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang nhận định, khuyết điểm, vi phạm của ông Đó đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Đó về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Đó được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm với Chi ủy Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với 1 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và kiểm điểm xem xét trách nhiệm về hành chính đối với 1 cá nhân có liên quan.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, Chi ủy Hội Chữ thập đỏ tỉnh chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ dẫn đến có đơn thư tố cáo nhiều lần, nhiều nơi. Lãnh đạo Hội thực hiện quy chế làm việc chưa nghiêm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng thời, chưa lãnh đạo tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; thiếu kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn đến Hội có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xác định ông Lưu Kim Oai, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm vi phạm, như: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, quy chế làm việc; quản lý và sử dụng tài chính không đúng quy định, trong đó có nguồn tiền tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét kết luận, xác minh tài sản, thu nhập đối với 18 đảng viên. Qua xác minh, đề nghị rút kinh nghiệm 16 đồng chí do kê khai chưa đúng biểu mẫu, thiếu thông tin, sai phương thức kê khai, thiếu giải trình rõ biến động về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; đồng thời kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.