Kiểm tra chuyển đổi đất rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than, Ninh Thuận

Ngày 29/7, tại Ninh Thuận, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn đã đi giám sát việc thực hiện nghị quyết Quốc Hội về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi giám sát thực địa, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo việc triển khai thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than có dung tích thiết kế hơn 85 triệu m3. Tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Đến nay, tiến độ thi công công trình đạt 61,38% tổng khối lượng của dự án.

Theo chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì Dự án Hồ chứa nước Sông Than được Quốc hội chấp thuận tại Nghị quyết số135/2020/QH14 là 431,76ha. Đến nay, công tác chuyển đổi đất rừng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định chuyển mục đích 112,21ha đất rừng phòng hộ, hiện đang tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã báo cáo một số khó khăn về trữ lượng mỏ vật liệu đất chưa đủ đáp ứng cho công trình do địa tầng tại các mỏ vật liệu khi khai thác thực tế có sự biến thiên rất lớn về chiều dày và tính chất cơ lý. Thời gian để thi công hoàn thành dự án không còn nhiều, tuy nhiên từ tháng 9 đến tháng 12/2022 là mua lũ hằng năm, nên khó có thể đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đồng thời kiến nghị Đoàn công tác quan tâm kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra…

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm khối lượng công trình trước mùa lũ năm 2022 đang gần kề.
Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm khối lượng công trình trước mùa lũ năm 2022 đang gần kề.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lê Thủy nhận xét, chủ dự án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, việc triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực; đồng thời, ghi nhận và sẽ báo cáo với Quốc hội những kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận để sớm tháo gỡ khó khăn, đưa Dự án vào hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phục vụ sản xuất, tưới tiêu của nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.