Khuyến khích liên kết kinh tế, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 5/12, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) Matsuzawa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Matsuzawa. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Matsuzawa. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn FEC và cá nhân Chủ tịch điều hành Matsuzawa tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó đẩy mạnh liên kết kinh tế, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới như: bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… tại Việt Nam.

Nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu tại cả Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam-Nhật Bản có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; năm 2023, hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh… đạt nhiều tiến triển tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Matsuzawa. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Matsuzawa. (Ảnh: TTXVN)

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động lớn thứ 2, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác du lịch lớn thứ 3, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Về đầu tư trực tiếp, tính lũy kế đến 31/10, Nhật Bản có 5.456 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 77,4 tỷ USD. Thương mại song phương được đẩy mạnh, trong 10 tháng đầu năm 2024, kim ngạch hai chiều đạt 38,1 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các số liệu này là minh chứng cho thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản được thúc đẩy mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực của Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản.

Cộng đồng gần 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và hơn 23.000 người Nhật Bản tại Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đồng thời là cầu nối góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao Hội đồng cử các đoàn khảo sát kinh tế, giáo dục, văn hóa sang Việt Nam; tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư-thương mại giữa hai nước; tích cực hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) Matsuzawa cùng các thành viên của Hội đồng bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch FEC đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam cả về chính trị, kinh tế, ngoại giao… trong khu vực và trên trường quốc tế; nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng.

Chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về hoạt động của FEC, ông Matsuzawa cho biết, tháng 3/2025, Hội đồng sẽ cử đoàn khảo sát kinh tế sang Việt Nam gồm các doanh nghiệp thành viên của Hội đồng thuộc các lĩnh vực IT, kinh tế, năng lượng…; hy vọng sau chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch FEC cho biết, Đại sứ các nước đều hợp tác chặt chẽ với Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản và đều là hội viên danh dự của FEC; đánh giá cao Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã hoạt động tích cực, nhiệt tình để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Matsuzawa tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất định sẽ thành công; đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.