Ấn tượng kinh tế xanh ở “Quốc đảo sư tử” năng động và mến khách

Những ngày đầu tháng 12, sân bay Changi của Singapore nườm nượp khách quốc tế đi và đến trong khuôn viên rộng rãi được trải thảm hoa văn mầu xanh nhạt tạo cảm giác thân thiện, gần gũi thiên nhiên. Điều ngạc nhiên thú vị của du khách quốc tế sau chặng bay hàng giờ đồng hồ là cảm giác thoải mái khi thủ tục khai báo qua công nghệ số “một chạm, một cửa” nhanh chóng và thuận lợi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng và Phu nhân thăm công viên thiên nhiên Gardens By The Bay. (Ảnh TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng và Phu nhân thăm công viên thiên nhiên Gardens By The Bay. (Ảnh TTXVN)

Không những vậy, xanh, sạch, hiện đại là sự cảm nhận đầu tiên khi đi qua những con phố rợp mát bóng cây, dòng xe nối đuôi đi lại trật tự mà ít khi thấy cảnh sát trên đường chỉ dẫn, điều hướng giao thông. Người dân luôn tự giác tuân thủ quy định của pháp luật vốn rất khắt khe, đơn cử mức phạt rất nặng với hành vi xả rác ra đường, hút thuốc lá không đúng nơi quy định, xe đi sai làn, lấn vạch hoặc tự tiện bấm còi…

Ngày thứ hai trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, sau lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore. Trong không khí chân thành, cởi mở, hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hai bên nhìn lại chặng đường sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực và tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo bạn đều thể hiện quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Gần đây nhất, hai bên tích cực triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận về Chương trình Nghiên cứu và Chương trình Nghiên cứu theo chuyên đề dành cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 2024-2026). Điều đó minh chứng rõ hơn trên cơ sở niềm tin chính trị, cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược, gắn bó mật thiết hơn nữa giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, đội ngũ lãnh đạo trẻ chiến lược, tiềm năng chiến lược trong xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mật thiết lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Quốc đảo tươi đẹp và mến khách, theo các tài liệu nghiên cứu văn hóa, lịch sử nước bạn hay gợi nhắc, tên gọi Singapura - khởi thủy xa xưa của quốc đảo Singapore, được ghép tên từ Singa (sư tử) và Pura (thành phố). Truyền thuyết kể rằng, vùng đất xưa kia chỉ là làng chài nhỏ. Vào một đêm, nhà vua nằm mơ thấy một con vật đầu sư tử nhưng mình cá cưỡi trên sóng. Bởi vậy, người đứng đầu đất nước quyết định lấy hình ảnh đó làm biểu tượng quốc gia Merlion. Không khí nô nức kết thúc một năm cũ, chào đón Noel và năm mới dường như đến sớm, đèn hoa sắc màu lung linh trên các tuyến phố trung tâm và Công viên Merlion đông đúc khách thập phương.

Tại các cuộc gặp các nhà lãnh đạo bạn, gửi lời chúc mừng chân thành về những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Singapore, Chủ tịch Quốc hội nước ta tin tưởng Singapore giành nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Singapore “năng động và hòa nhập, công bằng và cạnh tranh, kiên cường và đoàn kết”. Việt Nam luôn coi Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực, chia sẻ lợi ích và tầm nhìn chiến lược chung. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược cho Việt Nam, trong đó có các cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Các nhà lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Chính phủ Singapore cũng khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí thúc đẩy hợp tác kênh nghị viện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đẩy mạnh việc giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống. Nội dung trọng tâm nữa được hai bên thống nhất là tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những vấn đề mới trong phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy đầu tư, phát triển hệ thống VSIP 2.0 bền vững, thông minh.

Tại các cuộc gặp gỡ cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội quan tâm, lắng nghe kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp, kiến nghị đề xuất của các chuyên gia kinh tế, giảng viên các trường đại học lớn, các em sinh viên cũng như trao đổi với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Singapore ở nhiều lĩnh vực tiên phong. Tin tưởng bước phát triển mới sắp tới trong quan hệ hợp tác, các ý kiến đại biểu đề cập hướng hợp tác song phương với các lĩnh vực tăng trưởng mới như logistics xanh, xây dựng trung tâm dữ liệu, sản xuất chip bán dẫn, năng lượng sạch, tín chỉ carbon, an ninh lương thực, tài chính xanh… Bởi lẽ, đây là những mô hình kinh tế thành công ở bạn trong nhiều năm mà chúng ta có thể học tập, áp dụng.

Nhận định tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Singapore, Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu cho rằng: Trong tương lai, Việt Nam và Singapore, nếu kết nối sẽ trở thành một tổng thể kinh tế khá thống nhất trong thu hút đầu tư quốc tế trong ngành công nghệ cao như năng lượng mới, bán dẫn và sinh học, công nghệ số…

Trong tiến trình đó, nhiều lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp bạn nhất trí với nhận định của Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, đề cao vai trò rất quan trọng của ngoại giao nghị viện. Từ thực tiễn phát triển hiện nay, rõ ràng mô hình cải cách ở Singapore cũng như ở Việt Nam đều phải bắt đầu từ hệ thống luật pháp.

Qua chặng đường nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và một thập niên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược đã gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp, Phó Giáo sư Vũ Minh Khương và các nhà kinh tế, doanh nghiệp hai nước nhận định: Hai quốc gia có tính tương đồng cao về hệ thống chính trị nên có thể thực hiện những chiến lược hợp tác lâu dài.

Singapore đã sớm thành công tiến nhanh từ thế giới thứ ba - chỉ các nước nghèo và đang phát triển; lên thế giới thứ nhất - chỉ các nền kinh tế phát triển. Việt Nam hiện nay có tiềm năng và động lực lớn, có thể tiến tới thế giới thứ nhất trong vòng 2 thập kỷ tới. Vì vậy, việc hai nước tăng cường hợp tác, trong đó kênh hợp tác nghị viện giúp đẩy nhanh bước tiến của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trở thành một quốc gia phát triển.

Về phần mình, Singapore được hưởng rất nhiều lợi ích từ sự phát triển của Việt Nam để củng cố vị thế hàng đầu trong khu vực và thế giới. Niềm tin chiến lược giữa hai nước ngày càng cao hơn, và khả năng hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tất yếu mở ra cơ hội thúc đẩy các chương trình hợp tác rất lớn, mới mẻ cho hai nước.

Thể hiện cử chỉ đặc biệt thân tình, Chủ tịch Quốc hội bạn và Phu nhân đích thân chào đón và cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến tham quan mô hình Gardens By The Bay là công viên tự nhiên lớn nhất ở quốc đảo. Công viên là nơi thực hiện những ý tưởng độc đáo siêu cây (Supertree) khổng lồ thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế cũng như trưng bày nghệ thuật làm vườn mới mẻ, áp dụng tri thức ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội nước ta và bạn cùng nhất trí ý tưởng sẽ lan tỏa mô hình thành công Gardens By The Bay về với vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long vốn mang trong mình nhiều tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế du lịch về lâu dài, gắn kết bền chặt tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.