Không ngừng hun đúc, hoàn thiện văn hóa Công an nhân dân

Hội thảo xác định rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của các hệ giá trị đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân; Khẳng định tính cấp thiết, cần phải được tiếp tục nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người.
Hội thảo được truyền hình trực tuyến tại 66 điểm cầu.
Hội thảo được truyền hình trực tuyến tại 66 điểm cầu.

Hôm qua, 30/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Lực lượng Công an nhân dân với việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 66 điểm cầu và hơn 3.000 đại biểu tham dự.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học cùng nhiều ý kiến tham luận của các cơ quan ở Trung ương; các Học viện, trường Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng hun đúc, hoàn thiện văn hóa công an nhân dân, dệt kết nên lý tưởng cao đẹp, truyền thống quý báu của lực lượng: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mệnh.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc.

Đồng chí Đinh Thị Mai nêu rõ: Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, cần tiếp tục thảo luận, đề xuất các giải pháp để xây dựng, bồi đắp và hoàn thiện văn hóa Công an nhân dân với những giá trị thiêng liêng, cao quý, giàu bản sắc; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, văn hóa công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử kiểu mẫu trong từng cơ quan, đơn vị của lực lượng công an; Xác định rõ trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, mọi hành vi vi phạm pháp luật, hoán chuyển những giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Hội thảo đã tập trung làm rõ cơ sở chính trị về những hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người được viện dẫn chứng minh ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã hướng con người và xã hội vào thực hiện các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị từ thực tiễn của lực lượng công an…

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu bế mạc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu bế mạc.

Từ kết quả của Hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu xây dựng văn hóa Công an nhân dân, làm cơ sở nền tảng để cụ thể hóa các hệ giá trị cho phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng, từng đơn vị. Gắn kết việc hiện thực hóa các hệ giá trị với nhiệm vụ xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải không ngừng học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong lối sống, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện các hệ giá trị và gương mẫu triển khai thực hiện các hệ giá trị.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong lực lượng, các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân cần đổi mới sáng tạo trong xây dựng các chương trình và truyền bá các hệ giá trị vào trong đời sống xã hội; lan tỏa các tấm gương tốt đẹp trong xã hội để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, truyền cảm hứng tích cực cho xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ trong và ngoài lực lượng.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, nội hàm và phương hướng, giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; xác định rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của các hệ giá trị đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.