Không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Hội nghị nghe trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác thông tin đối ngoại góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu và đánh giá cao những thành quả của Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những nỗ lực, quyết tâm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội đất nước; cũng như vai trò, trách nhiệm ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc; thúc đẩy phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành hữu quan, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường tham mưu chiến lược; làm phong phú nội dung, hình thức thông tin; đa dạng hóa các nguồn lực góp phần đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại.

Không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

Báo cáo nhận định, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2021 diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 tác động sâu rộng, đe dọa các nỗ lực kiểm soát và phục hồi hậu dịch bệnh. Trong bối cảnh này, công tác thông tin đối ngoại vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; nội dung được đổi mới, đa chiều, sâu sắc và toàn diện; phương thức được đa dạng hóa. 

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới có nhiều thuận lợi, cũng như thách thức. Tình hình khu vực, quốc tế được dự báo vẫn diễn biến nhanh chóng, khó lường và phức tạp. 

Về thuận lợi, cơ đồ, tiềm lực, vai trò và vị thế, uy tín cùng quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, sự phát triển của đất nước sẽ là không gian chính, nguồn chất liệu phong phú để đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại ngày càng có vai trò quan trọng, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước. Một thế giới hội nhập và liên kết sâu rộng, đa tầng nấc; sự phát triển của các nền tảng công nghệ, kỹ thuật số sẽ tạo thuận lợi cho việc đổi mới về phương thức thông tin đối ngoại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

Theo báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo là nâng cao công tác phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tập trung chỉ đạo, đổi mới nội dung theo hướng bảo đảm tính chủ lưu của luồng thông tin tích cực, có tính hấp dẫn, thuyết phục; triển khai toàn diện, phối hợp nhịp nhàng giữa các kênh đối ngoại. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại; tranh thủ hợp tác, trao đổi thông tin với các hãng thông tấn, báo chí quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; nâng cao hơn nữa các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài...

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.