Không buông lỏng quản lý, giáo dục cầu thủ

Tuần qua, việc năm cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu tại V.League 1-2023/2024, bao gồm: Ðinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường bị công an tạm giữ vì có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã gây rúng động dư luận, bức xúc trong người hâm mộ.

Thực ra, cũng không có gì lạ bởi đây chỉ là "giọt nước tràn ly" khi đã có nhiều cảnh báo về lối sống, đạo đức đang bị tha hóa của một bộ phận cầu thủ trong suốt thời gian dài vừa qua.

Gần đây nhất là vào tháng 2 cũng có năm cầu thủ câu lạc bộ bóng đá hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu bị công an khởi tố về tội đánh bạc. Những vụ việc nêu trên tác động tiêu cực đến niềm tin, làm hoen ố hình ảnh, thanh danh của bộ môn bóng đá và ngành thể thao, ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ chân chính.

Có thể nói, những cám dỗ trong môi trường bóng đá không chừa bất cứ cầu thủ nào và ngay cả những ngôi sao tên tuổi cũng có thể sa ngã, trở thành đối tượng hướng tới của tiêu cực. Trong khi đó, rất khó cho các cầu thủ ở cùng câu lạc bộ, bởi cho dù có biết, song họ có dám dũng cảm đứng ra tố cáo đồng đội mình sử dụng chất kích thích hay cá cược, dàn xếp tỷ số, vì phía sau tiêu cực là không ít sự ràng buộc liên quan trong câu lạc bộ, là những bao che, chế áp, hăm dọa...

Cũng bởi thế, dần dần những "con sâu" sẽ phá hỏng "nồi canh" khi thực tế điều tra cho thấy chính những cầu thủ lớn tuổi trong đội bóng đã lôi kéo làm hư các cầu thủ trẻ như ở hai vụ việc tiêu cực nêu trên.

Ðiều đáng nói, không phải lãnh đạo và những người có trách nhiệm ở các đội bóng đều không có thông tin hay không biết cầu thủ mình làm gì, vấn đề chỉ là họ có dám làm mạnh tay hay không bởi các cầu thủ dính tiêu cực lại đang giữ vai trò quan trọng trong đội. Ðây là bài học đắt giá không chỉ riêng cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà cho cả các đội bóng khác và tất cả các cầu thủ.

Nhìn vào giai đoạn thăng hoa mấy năm vừa qua của bóng đá Việt Nam, những tưởng các tệ nạn, tiêu cực có thể bị triệt tiêu, song nhìn vào các vụ việc mới bị phát hiện mới thấy tiêu cực trong bóng đá Việt Nam rõ ràng đã ở mức báo động đỏ. Ðiều nguy hiểm ở hai vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là có số đông cầu thủ cùng thực hiện hành vi và nhất là có nhiều cầu thủ trẻ, thậm chí có cả tuyển thủ vừa đá vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á mới đây. Nó càng trở nên nghiêm trọng hơn với tính hệ thống, có tổ chức và đã xảy ra trong một thời gian dài.

Những án phạt, kỷ luật hay cả các phiên tòa hình sự cũng chưa đủ để phòng chống tiêu cực. Quan trọng nhất vẫn là ngăn ngừa từ chính gốc rễ mà ở đây chính là xây dựng nếp sống văn hóa ở từng câu lạc bộ và giáo dục đạo đức cầu thủ luôn song hành công tác chuyên môn trong đào tạo.

Bên cạnh nhận thức, sự tự giác của cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cấp câu lạc bộ phải chủ động, tăng cường tuyên truyền, giáo dục. Việc thực hiện triển khai kiểm tra doping cầu thủ ở các giải bóng đá chuyên nghiệp phải trở thành bắt buộc và với các biện pháp, chế tài nghiêm khắc.

Bóng đá Việt Nam đang ở một giai đoạn bấp bênh, tiến chưa được nhiều, nhưng liên tục có những "lỗ hổng" từ nền tảng chất lượng chuyên môn đến suy thoái về đạo đức, bê tha trong sinh hoạt ở một bộ phận cầu thủ và câu lạc bộ. Phải chăng, đây là hệ quả của việc lơ là trong công tác quản lý, điều hành do mê mải với những thành tích và nhiều mục tiêu quá tầm. Vì thế, chúng ta cần khẩn cấp điều chỉnh và có giải pháp xử lý triệt để với phương châm "Có vững gốc thì mới đạt ngọn".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.