Khởi tố 7 bị can đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải ra môi trường

Ngày 14/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây “Gây ô nhiễm môi trường” quy mô lớn, bắt giữ và khởi tố 7 bị can.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây có dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy mô lớn, do Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, ngụ phường An Lạc) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024 đến nay, Trang đã đứng sau điều hành nhiều pháp nhân để ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất giấy, chế biến thủy sản, đá granite… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, các đối tượng đã tổ chức chôn lấp, đổ thải trái phép ra môi trường.

3121507765797043308.jpg
Chất thải do các đối tượng xử lý nhưng chưa đạt chuẩn vẫn được thải ra môi trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan chức năng xác định, hàng trăm chuyến xe đầu kéo, mỗi chuyến từ 25-30 tấn đã được các đối tượng vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại nhiều địa điểm, với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn. Hoạt động này diễn ra có tổ chức, khép kín, nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính.

Trước tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, ngày 26/3/2026, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, thu giữ hơn 50.000USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 12 CPU máy tính cùng nhiều hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan.

2667293462372327993-1.jpg
Hiện trường một bãi chất thải. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã triệu tập 23 đối tượng có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận tham gia vào hệ thống công ty do Trang điều hành, gồm các doanh nghiệp như: Thịnh Phát, An Bình, Đất Xanh Miền Nam… Để che giấu vai trò, Trang thuê người đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật và tổ chức bộ máy kế toán riêng.

Theo cơ quan điều tra, các công ty này ký hợp đồng xử lý chất thải với giá rẻ, sau đó đổ trực tiếp ra môi trường. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn đưa chất thải về cơ sở có chức năng xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn rồi tiếp tục đem đi san lấp mặt bằng.

2048978636878385216.jpg
Lượng chất thải rắn do các đối tượng thu gom chưa qua xử lý. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ, Trang còn tổ chức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống từ một số công ty khác, với chi phí từ 3,2-6% giá trị trước thuế, nhằm cân đối sổ sách kế toán cho khối lượng chất thải không được xử lý.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định, các mẫu chất thải thu giữ tại hiện trường đều thuộc loại phải xử lý trước khi thải ra môi trường, song đã đổ bỏ trái phép, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng 6 đồng phạm về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.