Khởi động Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024

Phát huy thành công Giải Bóng đá công nhân lần thứ 1 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tổ chức Giải lần thứ 2 năm 2024. Đối tượng năm nay mở rộng hơn nhằm tạo sân chơi cho công chức, viên chức, lao động thể hiện tài năng; giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong công chức, viên chức, lao động, thúc đẩy hoạt động bóng đá phong trào, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam.
Lễ ký kết diễn ra cuối giờ chiều 6/8.
Lễ ký kết diễn ra cuối giờ chiều 6/8.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, nhằm khích lệ tinh thần, động viên công chức, viên chức, lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất, công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).

Tại lễ ký kết, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là sự kiện ý nghĩa sau khi triển khai hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn, là hoạt động cụ thể của công đoàn các cấp trong chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng nhắc lại lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc còn sống đã giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động phải cụ thể, chu đáo, thiết thực, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động và gia đình họ.

Chính vì vậy, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, thể dục, thể thao của người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, giúp họ nâng cao sức khỏe để có thể nâng cao năng suất lao động, góp phần có cuộc sống chất lượng hơn, hạnh phúc hơn - đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp từ Công đoàn các cấp, giải lần này, Ban tổ chức quyết định mở rộng thêm đối tượng viên chức, người lao động bởi họ rất mong muốn được tham gia giải đấu rất vinh dự này.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ đánh giá: Thông qua Giải Bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đã tăng cường gắn kết công nhân với công đoàn ở các cấp, các ngành; đồng thời có sự kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau.

Giải năm nay được chia thành 4 khu vực, có sự tham gia của 64 đội bóng, với 160 trận đấu. Dự kiến, trận chung kết sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phát biểu tại lễ ký kết.
Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết: Quy mô giải thưởng đa dạng và lớn hơn năm 2023, lên tới gần 1 tỷ đồng.

Tiếp thu những ưu điểm, hạn chế của giải năm trước, lần này, Ban tổ chức hy vọng tiếp tục kết nối thị trường lao động, tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động; góp phần ngày càng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động được tốt hơn.

Bên lề các sự kiện, viên chức, người lao động tham gia thi đấu, cổ vũ sẽ được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, tham gia các trò chơi có thưởng, khám chữa bệnh miễn phí...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.