Khơi dậy khí thế mới của tuổi trẻ

Trong không khí sôi động của những ngày đầu xuân, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi động Tháng Thanh niên 2026, đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tháng Thanh niên 2026 được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước.
Tháng Thanh niên 2026 được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước.

Tạo giá trị thật và hiệu quả thật

Thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đất nước, Tháng Thanh niên 2026 trở thành một đợt ra quân đồng loạt và thực chất của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trải qua 22 năm kể từ khi tháng 3 được chọn là Tháng Thanh niên, tổ chức đoàn các cấp đã chủ động, kiên trì triển khai nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ được đo đếm bằng hàng trăm nghìn công trình, phần việc, mà còn ở chỗ trở thành phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong công tác đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, giáo dục, chăm lo và phát huy thế hệ trẻ.

Kế thừa những giá trị đó, Tháng Thanh niên năm 2026 tiếp tục được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, tập trung hưởng ứng mạnh mẽ hai phong trào thi đua do Chính phủ phát động là đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước nhằm tạo ra giá trị thật, hiệu quả thật và chuyển biến thật.

Tập trung vào các chỉ tiêu trọng tâm

Năm 2026 là dịp cao điểm triển khai công trình, phần việc chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về cơ sở, đặc biệt tại 248 xã biên giới. Thực hiện tốt chủ trương “ba liên kết” để huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và tập hợp thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ.

Tại Lễ khởi động, T.Ư Đoàn phát động các chỉ tiêu thi đua trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ gồm: 100% số cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức; 10 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện; 50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện; 50% số thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% số thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100% số xã vùng biên giới xây dựng và ban hành ít nhất một đề án tình nguyện vì cộng đồng; 600 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ; 500 nghìn lượt thanh - thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 120 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm; 250 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 100 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ.

Bên cạnh việc phát động Tháng Thanh niên năm 2026, tại chương trình cũng đã phát động tuổi trẻ cả nước tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam. T.Ư Đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tích cực tham gia trồng mới gắn với chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chung tay thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng mới một triệu cây xanh trong Tháng Thanh niên và 20 triệu cây xanh trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 tại phường Cầu Giấy.

Từ chiếc mũ rơm đến AI

Từ những học sinh đội mũ rơm tới lớp giữa thời chiến đến người học hôm nay khám phá trí tuệ nhân tạo là một hành trình dài. Hành trang đến lớp đã khác, nhưng khát vọng học hỏi vẫn được tiếp nối khi mỗi thế hệ phải tìm cách bước tới những đỉnh cao tri thức mới của thời đại mình.

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10. Với chủ đề “Mở mang trí tuệ”, ngày hội hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục châu Âu, đồng thời tạo không gian kết nối giữa người học Việt Nam với các trường đại học và các cơ quan đại diện châu Âu.

Các bạn trẻ nỗ lực học nghề, biến vải vụn thành hoa. Ảnh: DIÊN KHÁNH

Những mảnh vải vụn làm đẹp cho đời

Bị bại liệt nhưng chị Phạm Thị Hiền (Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chán nản. Ngược lại, chị đã nỗ lực tạo việc làm cho nhiều thanh niên khuyết tật bằng việc biến vải vụn thành các sản phẩm thủ công xinh xắn.

Đào Đại Dương đang dần xây dựng được sự nghiệp tại "xứ sở mặt trời mọc". Ảnh: NVCC

Học nghề và tích lũy hành trang cho tương lai

Bốn năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng với Đào Đại Dương, quyết định chọn Nhật Bản để làm việc, trau dồi nghề nghiệp đã mở ra một hành trình mới, giúp chàng trai từng học nghề lập trình máy tính từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công nghệ hiện đại.

DFC Việt Nam chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027. Ảnh: YẾN NHY

Lắng nghe sáng kiến của trẻ em

Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027 (Be The Change 2027, I CAN Children’s Global Summit) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động viết đơn xung phong đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi tuổi trẻ chọn cống hiến

Tạm gác lại những kế hoạch, mục đích, nỗi niềm riêng của bản thân, một số thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ trước kỳ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện trang phục VUNGOC&SON. Ảnh: NVCC

Thiết kế thời trang kể chuyện quê hương

11 năm qua, bộ đôi nhà thiết kế thời trang Vũ Ngọc Tú (Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) và Đinh Trường Tùng (TP Huế), đồng sáng lập thương hiệu VUNGOC&SON luôn chọn văn hóa truyền thống làm nền tảng cho các thiết kế của mình. Với họ, việc tôn vinh di sản thông qua lĩnh vực thời trang cũng là cách quảng bá vẻ đẹp quê hương ra thế giới. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với hai anh về cách tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa.