Khó khăn trong chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ tổ chức tại địa điểm chính là tỉnh Quảng Ninh. Nhưng đến lúc này, Điều lệ khung của giải đấu vẫn chưa được phê duyệt khiến các địa phương gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị lực lượng tham dự.

Khó khăn trong chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9

Gặp gỡ với báo chí ngày 20/6 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã chia sẻ những thông tin chi tiết về việc vì sao Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 còn chậm trễ chưa được phê duyệt.

“Đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là câu chuyện về thi đấu giành thành tích nhất, nhì mà còn là sự đánh giá tổng thể của từng địa phương và ngành thể thao trong một quá trình đầu tư cho lĩnh vực này và còn là dịp giao lưu văn hóa vùng miền qua quá trình thi đấu”, ông Đặng Hà Việt cho biết.

Trên thực tế, việc chậm trễ chưa phê duyệt Điều lệ khung chính thức là bởi các đơn vị tổ chức từ địa phương đăng cai Đại hội (Quảng Ninh) cho tới Trung ương (đại diện là Tổng cục Thể dục-Thể thao) chưa thống nhất được ba vấn đề. Đó là: số môn thi đấu; địa phương đăng cai Đại hội sẽ tổ chức thi đấu bao nhiêu môn và kinh phí thực hiện.

Tuần qua, cán bộ phụ trách các bộ môn của Tổng cục Thể dục - Thể thao đã phải hoàn tất sơ bộ điều lệ tổ chức thi đấu các môn thể thao của mình tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Phó Tổng cục trưởng Thế dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: “Chúng tôi phải có tính toán kỹ lưỡng nhất ở các mặt, trong đó cần sự phối hợp giữa địa phương và Tổng cục Thể dục - Thể thao và từ đó quyết định được số môn tổ chức và Điều lệ khung. Các bộ phận đã và đang rà soát kỹ, dự kiến lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao 1 và 2 sẽ sớm trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để ban hành Điều lệ khung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 trong cuối tháng sáu hoặc cùng lắm là trung tuần tháng bảy.

Về câu chuyện kinh phí tổ chức, ngành thể thao đang xác định các khoản chi dựa vào đề xuất của các đơn vị trực tiếp tổ chức Đại hội.

Theo đó, Tổng cục Thể dục - Thể thao đề xuất sẽ chi khoảng 80 tỷ đồng trong hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

“Đại hội cần bảo đảm về an toàn sức khỏe cho vận động viên cũng như yếu tố chuyên môn. Mỗi cá nhân huấn luyện viên, vận động viên đều có sự nỗ lực của mình, nhưng kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lại là mốc đánh giá sự phát triển toàn bộ của thể thao Việt Nam”, ông Đặng Hà Việt phân tích. Lúc này, nguyên nhân sự chậm trễ nằm ở việc đơn vị tổ chức của địa phương do chưa dứt khoát về khả năng điều hành cũng như kinh phí tổ chức để có sự phối hợp.

Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt xác nhận, hiện tại, các bộ môn thể thao thuộc Tổng cục đã có sự chuẩn bị các nội dung thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc chứ không để chờ đợi và bị động.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.