Khó đạt mục tiêu 5 Huy chương vàng ASIAD 19

Cục Thể dục-Thể thao đã chốt danh sách sơ bộ số vận động viên (VĐV) tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 năm 2022 (ASIAD 19-2022) tại Trung Quốc với 320 VĐV. Số lượng VĐV đông, nhưng mục tiêu giành 5 Huy chương vàng (HCV) của đoàn thể thao nước ta như ở kỳ đại hội trước rất khó thực hiện.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành Huy chương vàng châu Á nội dung 4x400 m nữ. (Ảnh: VTV.VN)
Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành Huy chương vàng châu Á nội dung 4x400 m nữ. (Ảnh: VTV.VN)

Thời hạn đăng ký số VĐV dự ASIAD 19 năm 2022 đã chốt lại vào ngày 15/7 vừa qua sau khi các quốc gia tham dự đã có đăng ký sơ bộ tại Hội nghị lần thứ nhất của các trưởng đoàn thể thao dự đại hội từ tháng 4.

Theo thông tin từ Cục Thể dục-Thể thao, ở lần tham dự ASIAD 19-2022 (đại hội bị hoãn và phải lùi sang năm 2023), Việt Nam dự kiến cử 320 VĐV tranh tài. Các VĐV sẽ thi đấu ở 32 môn thể thao. Cục trưởng Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, Phòng Thể thao thành tích cao 1, 2 (trước đây là Vụ Thể thao thành tích cao 1, 2) đã rà soát kỹ lưỡng từng VĐV ở từng môn cụ thể để đăng ký nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19. Với số lượng VĐV này, thể thao Việt Nam phấn đấu giành từ 3 tới 5 HCV. Hiện nay, các đội tuyển thể thao quốc gia đang tích cực tập luyện nhằm đạt thành tích tốt nhất ở đại hội sẽ tổ chức vào tháng 9 tới.

Cục trưởng Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt cho biết: “Công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến con người. Các yếu tố như chuyên gia nước ngoài, huấn luyện viên, VĐV đều phải tính toán rất kỹ càng để kinh phí đầu tư không bị lãng phí. Ngành thể thao hiện đang cân đối để đạt hiệu quả đầu tư hợp lý nhất. Thực tế, có những VĐV tham gia thi đấu bằng kinh phí Nhà nước, song cũng có nhiều VĐV tham dự từ nguồn xã hội hóa, thậm chí có VĐV tham dự là để ủng hộ nước chủ nhà bởi chúng ta cũng sẽ phải đưa những môn thể thao đặc trưng của Việt Nam như Vovinam vào ASIAD khi đủ điều kiện”.

Tại ASIAD 18 năm 2018 cách đây 5 năm, thể thao Việt Nam đăng ký tranh tài với 352 VĐV và giành năm HCV, 15 Huy chương bạc (HCB), 19 Huy chương đồng (HCĐ). Trong số năm HCV giành được, có ba HCV từ các môn Olympic là điền kinh (2 HCV), chèo thuyền (1 HCV) và 2 HCV môn pencak silat. Trong đó, VĐV điền kinh Quách Thị Lan ở nội dung chạy 400 m rào nữ giành HCB, sau được đôn lên HCV do VĐV giành HCV dính doping. Ngoài ra, theo đánh giá của ngành thể thao, tấm HCB của VĐV Nguyễn Huy Hoàng bơi tự do cự ly 1.500 m nam cũng rất đáng giá.

Tuy nhiên, khi nước chủ nhà Trung Quốc đăng cai đại hội, môn pencak silat đã không được đưa vào chương trình thi đấu. Trong khi các VĐV từng giành HCV ở đại hội trước chưa thấy tiến bộ hơn trong thời gian vừa qua, thậm chí Quách Thị Lan còn bị cấm thi đấu vì “dính doping” ở SEA Games 31. Cho dù có giành quyền tham dự, thành tích 400 m của Lan cũng đã bị đối thủ Malaysia vượt xa tại SEA Games vừa qua. Còn ở nội dung nhảy xa, VĐV Bùi Thị Thu Thảo sa sút chỉ giành HCB SEA Games 32 với thành tích mới nhất là 6,13 m.

Những niềm hy vọng huy chương tại ASIAD 19 của thể thao Việt Nam không thật sự nhiều. Mới đây, đội chạy tiếp sức 4x400 m nữ gồm: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh của Việt Nam đã giành HCV tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2023 với thành tích 3 phút 32 giây 36, hơn hẳn thành tích 3 phút 33 giây 05 tại SEA Games 32. Việc đội chạy Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ mạnh Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Công (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives mở ra hy vọng HCV tại ASIAD 19. Ở môn bơi, niềm hy vọng số một là Nguyễn Huy Hoàng. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, Huy Hoàng thi đấu kém thuyết phục, song theo lý giải của lãnh đạo ngành thể dục thể thao thì Nguyễn Huy Hoàng đang tập huấn để chuẩn bị cho ASIAD 19, cho nên thành tích ở SEA Games chưa ấn tượng. Ở một số nội dung khác như đua thuyền, karatedo, taekwondo, cờ vua Việt Nam cũng có hy vọng giành HCV, nhưng được dự báo là cực kỳ khó khăn.

Thực tế trên cho thấy, số VĐV đỉnh cao của Việt Nam có khả năng giành HCV ở đấu trường châu Á và xa hơn là Olympic chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, các tài năng này chưa được đầu tư tập huấn như các VĐV hàng đầu châu lục và thế giới khác. Nguồn kinh phí thay vì tập trung cho số ít đã bị dàn trải cho cả vài trăm VĐV, cũng chính vì thế hy vọng lập lại thành tích ở kỳ đại hội 5 năm trước rất khó để thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.