Taekwondo Hà Nội:

Khi phong trào được “trả công” bằng cơ chế tài chính

Trong nhiều năm, Taekwondo luôn nằm trong nhóm những môn thể thao có phong trào phát triển mạnh nhất tại Hà Nội. Từ trường học, khu dân cư đến các trung tâm thể thao tư nhân, hình ảnh võ sinh Taekwondo tập luyện đã trở nên quen thuộc, nhưng thành tích đỉnh cao của Hà Nội vẫn chưa cao, không tương xứng với vị thế và tiềm năng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội.

Những chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2023-2028 của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội ngày 10/1 cho thấy, môn võ này đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, khi lần đầu tiên phong trào được tiếp sức bằng một cơ chế tài chính cụ thể, trực tiếp hướng vào khâu đào tạo vận động viên.

Sau nửa nhiệm kỳ đầu tiên của khóa I, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đã đi qua giai đoạn “xây nền” với nhiều thay đổi mang tính hệ thống. Phong trào vốn phát triển theo kiểu tự phát trước đây nay được quy tụ trong một mô hình thống nhất. Số lượng người tập thường xuyên tăng từ khoảng 7.000-8.000 lên 14.000-15.000 võ sinh, với 72 câu lạc bộ thành viên và 112 điểm tập trên toàn thành phố. Quan trọng hơn, các câu lạc bộ không còn hoạt động rời rạc mà dần tuân theo những chuẩn mực chung về tổ chức, chuyên môn và thi đấu.

z7417276756784-f82ecea938a4d6a5b4c11abe151b1041-6839.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận đây là nền tảng mang tính quyết định cho giai đoạn tiếp theo.

Ông khẳng định: “Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là sự bùng nổ và quy chuẩn hóa của phong trào Taekwondo cơ sở. Sự ổn định về cơ cấu tổ chức này chính là nền tảng quan trọng nhất để Taekwondo Hà Nội phát triển bền vững”.

Theo ông Hùng, việc hình thành một hệ thống câu lạc bộ hoạt động chính quy đã giúp phong trào không chỉ lớn về lượng, mà còn từng bước được kiểm soát về chất.

Dù vậy, người đứng đầu Liên đoàn cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế ở mảng thể thao thành tích cao. “So với kỳ vọng và vị thế của Thủ đô, kết quả hiện tại chưa thực sự tương xứng”, ông Hùng nói, đồng thời cho rằng đây là “nút thắt” lớn nhất mà Taekwondo Hà Nội cần tháo gỡ. Phong trào mạnh, nhưng chưa chuyển hóa mạnh mẽ thành thành tích đỉnh cao là bài toán không riêng của Taekwondo, song với một môn mũi nhọn của Hà Nội, áp lực này càng rõ rệt. Tại SEA Games 33 vừa qua, Taekwondo Hà Nội chỉ đóng góp 1 Huy chương Vàng khi có vận động viên đóng góp ở nội dung biểu diễn quyền 5 người.

Chính trong bối cảnh đó, cơ chế tài chính mới của thành phố Hà Nội, theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, được xem là cú hích mang tính bản lề. Lần đầu tiên, các tổ chức và cá nhân ngoài công lập tham gia đào tạo vận động viên thành tích cao được hỗ trợ tài chính trực tiếp từ ngân sách. Đây là điểm thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, khi thành phố “đánh thẳng” vào khâu đào tạo đầu vào - yếu tố vốn bị xem là yếu nhất trong chuỗi phát triển thành tích cao.

Theo cơ chế này, một câu lạc bộ tư nhân đào tạo được vận động viên trúng tuyển vào đội tuyển trẻ của Hà Nội sẽ nhận khoản hỗ trợ khoảng 150 triệu đồng. Nếu vận động viên đó được tuyển chọn vào đội tuyển thành phố, mức hỗ trợ tăng lên khoảng 200 triệu đồng. Khoản kinh phí này được chi trả một lần ngay khi vận động viên được triệu tập tập huấn chính thức.

z7416840026135-93d849f615ddf0d83d81f552ebd4bb04-5294.jpg
Ông Đào Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao Hà Nội.

Ông Đào Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), khẳng định đây là chính sách mang tính đột phá chưa từng có. “Đây là lần đầu tiên Hà Nội làm được và cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân đào tạo vận động viên thành tích cao”, ông Thắng nhấn mạnh. Theo ông, cơ chế mới không chỉ giải quyết bài toán kinh phí mà còn tạo động lực rõ ràng cho các câu lạc bộ đầu tư nghiêm túc vào công tác đào tạo.

Về bản chất, chính sách này thay đổi mối quan hệ giữa phong trào và thành tích cao. Trước đây, nhiều câu lạc bộ phải tự xoay xở mọi chi phí huấn luyện, trong khi lợi ích thu được khi vận động viên được tuyển chọn lên tuyến trên lại không rõ ràng. Điều đó khiến không ít đơn vị e dè khi đầu tư dài hạn. Với cơ chế mới, công sức đào tạo được “định giá” cụ thể, tạo ra niềm tin để các câu lạc bộ mạnh dạn xây dựng lộ trình phát triển vận động viên.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao tác động của chính sách này đối với hệ thống cơ sở. “Nếu đầu vào không chuẩn, dù huấn luyện viên có giỏi đến mấy cũng khó đào tạo thành tài năng xuất chúng”, ông nói và cho rằng việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các câu lạc bộ sẽ buộc công tác tuyển chọn phải được thực hiện khoa học và nghiêm túc hơn. Theo ông, khi câu lạc bộ mạnh, tự chủ và chuyên nghiệp, họ sẽ trở thành nguồn cung cấp vận động viên dồi dào và chất lượng cho tuyến trên.

z7416840026174-61fa6bfbb3b9d8962445e37dde91e979-8318.jpg
Hà Nội khen thưởng các cá nhân và tập thể.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Đào Quốc Thắng nhìn nhận chính sách mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chuẩn hóa chuyên môn. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng phong trào Taekwondo Hà Nội hiện nay “phát triển rất rộng nhưng vẫn thiếu chiều sâu”, đặc biệt là khâu chuyển tiếp từ phong trào lên thành tích cao. “Chúng ta không thể phát triển ồ ạt mà thiếu quy chuẩn”, ông nói, đồng thời yêu cầu Liên đoàn tập trung nâng cao trình độ huấn luyện viên và chất lượng các câu lạc bộ trong năm 2026.

Không chỉ dừng ở câu chuyện kinh phí, chiến lược dài hạn của Taekwondo Hà Nội còn hướng tới mô hình hoạt động chuyên nghiệp hơn cho các câu lạc bộ. Việc định hướng chuyển đổi CLB sang mô hình doanh nghiệp thể thao được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh xã hội hóa ngày càng sâu rộng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, “việc hoạt động như một doanh nghiệp sẽ giúp các CLB chủ động về tài chính, minh bạch trong quản lý và có chiến lược đầu tư dài hạn cho con người cũng như cơ sở vật chất”.

Sự kết hợp giữa phong trào rộng, mô hình câu lạc bộ chuyên nghiệp và cơ chế thưởng tài chính cụ thể tạo nên một công thức phát triển mới cho Taekwondo Hà Nội. Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu lớn tại Đại hội Thể thao toàn quốc và ASIAD, môn võ này được xác định là một trong những mũi nhọn có khả năng tranh chấp huy chương. Áp lực thành tích vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Không tự mãn, không tự kiêu, cần nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa”, ông Đào Quốc Thắng nhắn nhủ, coi năm 2026 là năm bản lề để Taekwondo Hà Nội chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu. Những khoản hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho mỗi vận động viên được tuyển chọn không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là thông điệp chính sách rõ ràng: phong trào sẽ được ghi nhận xứng đáng nếu tạo ra giá trị thực cho thành tích cao.

Nhìn tổng thể, Taekwondo Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để thu hẹp khoảng cách giữa phong trào và đỉnh cao. Sau giai đoạn xây nền mạnh mẽ, cơ chế tài chính mới có thể trở thành chất xúc tác để hệ thống vận hành hiệu quả hơn.

Nếu được triển khai minh bạch, đúng mục tiêu và đi kèm với chuẩn hóa chuyên môn, chính sách này không chỉ giúp Taekwondo Thủ đô vươn tầm, mà còn có thể trở thành mô hình tham chiếu cho nhiều môn thể thao khác trong hành trình phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đôi Katarzyna Kawa và Jan Zielinski mang về chiến thắng cho đội tuyển quần vợt Thụy Sĩ. (Ảnh: United Cup)

Loại đương kim vô địch Mỹ, Ba Lan lần thứ ba liên tiếp vào chung kết United Cup

Đội tuyển quần vợt Ba Lan tiếp tục khẳng định vị thế tại United Cup khi đánh bại đương kim vô địch Mỹ ở bán kết diễn ra sáng 11/1 (giờ Việt Nam) tại Sydney, qua đó giành quyền vào chung kết năm thứ ba liên tiếp. Chiến thắng này cũng giúp Ba Lan “đòi lại món nợ” sau thất bại trước chính Mỹ ở trận chung kết năm ngoái.

Tay vợt nữ Belinda Bencic ăn mừng cùng thành viên đội tuyển quần vợt Thụy Sĩ. (Ảnh: United Cup)

Belinda Bencic đưa Thụy Sĩ lần đầu vào chung kết United Cup

Belinda Bencic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, góp công lớn giúp đội tuyển Thụy Sĩ vượt qua Bỉ để lần đầu tiên giành quyền vào chung kết United Cup. Tay vợt nữ số một của Thụy Sĩ giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ trước Elise Mertens, trước khi cùng Jakub Paul thắng lợi ở nội dung đôi nam nữ quyết định.

Lionel Messi không có ý định trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ. (Ảnh: American Business Forum)

Lionel Messi muốn sở hữu một câu lạc bộ của riêng mình

Lionel Messi cho biết anh không có ý định theo đuổi sự nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ, nhưng mong muốn trở thành chủ sở hữu một câu lạc bộ bóng đá, nơi có thể đồng hành cùng các cầu thủ trẻ ngay từ những bước khởi đầu.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik: Dù gặp đội nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng sẽ thi đấu tự tin

Phát biểu tại họp báo sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng đối diện mọi đối thủ nếu giành quyền vào vòng tứ kết.

Iga Swiatek thi đấu ấn tượng để giúp đội tuyển quần vợt Ba Lan dẫn trước 1-0. (Ảnh: United Cup)

Ba Lan vượt qua Australia, tái đấu Mỹ tại bán kết United Cup

Đội tuyển quần vợt Ba Lan đã giành quyền vào bán kết United Cup sau chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Australia ở tứ kết, diễn ra tối 9/1 tại Sydney, qua đó tái lập cuộc đối đầu với đương kim vô địch Mỹ - đối thủ từng đánh bại họ ở trận chung kết năm ngoái.

Paris Saint-Germain đăng quang Siêu cúp Pháp.

PSG giành Siêu cúp Pháp sau loạt luân lưu kịch tính trước Marseille

Sáng 9/1 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã giành Siêu cúp Pháp sau khi vượt qua Olympique de Marseille với tỷ số 4-1 ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Thủ môn Lucas Chevalier trở thành người hùng của PSG với hai pha cản phá quyết định trên chấm 11m.

U23 Nhật Bản có chiến thắng đậm đà trước U23 Syria. (Ảnh: AFC)

Nhật Bản thị uy sức mạnh tại Vòng chung kết U23 châu Á

Đương kim vô địch U23 Nhật Bản đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại bảng B Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Syria trong trận đấu diễn ra ngày 7/1, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Tay vợt nữ Coco Gauff thi đấu bùng nổ. (Ảnh: United Cup)

Coco Gauff tỏa sáng, đưa tuyển quần vợt Mỹ vào bán kết United Cup

Ngày 7/1 (giờ Việt Nam), đội tuyển quần vợt Mỹ đã giành quyền vào bán kết Giải quần vợt đồng đội hỗn hợp United Cup sau chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp trong trận đấu diễn ra tại Perth (Australia). Trong đó, Coco Gauff tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi góp công lớn vào chiến thắng của đội đương kim vô địch.

U23 Việt Nam có sự khởi đầu mãn nhãn tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

AFC đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành nhiều nhận định tích cực cho màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia).

Hiểu Minh (bên trái) ghi bàn thắng đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0. (Ảnh: VFF)

Thắng 2-0 U23 Jordan, U23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng

Tối 6/1, U23 Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu, trong đó thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik thể hiện sự chủ động, tổ chức chặt chẽ và hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.