Cục diện bảng A trước lượt trận cuối: U23 Việt Nam đặt một chân vào tứ kết

Sau hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng và rộng cửa giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam vẫn có khả năng không thể vào tứ kết, nhưng phần trăm là rất thấp. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam vẫn có khả năng không thể vào tứ kết, nhưng phần trăm là rất thấp. (Ảnh: VFF)

Ở lượt trận thứ hai diễn ra tối 9/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, trong khi U23 Jordan tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 3-2.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm, U23 Kyrgyzstan đứng cuối bảng khi chưa có điểm, còn U23 Jordan và U23 Saudi Arabia cùng được 3 điểm. U23 Jordan xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu trực tiếp, trong khi đội chủ nhà tạm đứng thứ ba.

Theo điều lệ Vòng chung kết U23 châu Á 2026, các tiêu chí xếp hạng được áp dụng lần lượt gồm: điểm số; thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số bàn thắng-bại, sau đó là số bàn thắng ghi được); tiếp đến là hiệu số bàn thắng-bại của toàn bảng; số bàn thắng ghi được; chỉ số fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Trước lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 12/1, U23 Việt Nam nắm lợi thế rõ rệt. Đội tuyển chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là chắc chắn giữ ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp vào tứ kết. Trong trường hợp không có kết quả thuận lợi, cục diện bảng A sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Nếu U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp ngay cả khi để thua U23 Saudi Arabia. Trường hợp U23 Jordan giành chiến thắng, ba đội U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia sẽ cùng có 6 điểm. Khi đó, thứ hạng được xác định dựa trên bảng đối đầu trực tiếp giữa ba đội. U23 Việt Nam đã thắng U23 Jordan 2-0, U23 Jordan thắng U23 Saudi Arabia 3-2. Nếu U23 Việt Nam để thua đội chủ nhà, ba đội sẽ tạo thành thế “vòng tròn” thắng-thua.

Trong kịch bản này, U23 Việt Nam vẫn có những lợi thế nhất định và sẽ giành quyền vào tứ kết nếu chỉ thua U23 Saudi Arabia với cách biệt không quá hai bàn. Trường hợp bất lợi nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik là để thua với cách biệt rất lớn, từ ba bàn trở lên, khiến các chỉ số đối đầu và hiệu số bàn thắng kém U23 Jordan.

Tuy nhiên, ngay cả khi thua với tỷ số 1-4, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ chiến thắng trực tiếp 2-0 trước U23 Jordan, căn cứ theo quy định áp dụng lại đầy đủ các tiêu chí đối đầu cho nhóm các đội bằng điểm.

So với những kịch bản rủi ro từng xảy ra trong quá khứ, như tại Vòng chung kết U20 châu Á 2020 khi đội tuyển Việt Nam bị loại dù toàn thắng hai trận đầu, cục diện hiện tại của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay được đánh giá là thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bảng A vẫn có thể xuất hiện một kịch bản khác. Trong trường hợp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan thắng U23 Jordan với cách biệt từ hai bàn trở lên, U23 Kyrgyzstan có thể vươn lên vị trí nhì bảng. Khi đó, U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia cùng có 3 điểm, nhưng đại diện Trung Á sẽ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng-bại.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.