Khát vọng chung về một Việt Nam thống nhất và hòa bình

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946), nhà báo kỳ cựu Khieu Kola đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa của mốc son lịch sử quan trọng của Việt Nam cũng như những thành tựu nổi bật mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Nhà báo kỳ cựu Khieu Kola đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hành trình dựng nước và giữ nước. (Ảnh: HUY VŨ)
Nhà báo kỳ cựu Khieu Kola đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hành trình dựng nước và giữ nước. (Ảnh: HUY VŨ)

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, lần đầu nhân dân Việt Nam thực hiện quyền bầu cử phổ thông sau khi giành độc lập, nhà báo Khieu Kola nhắc tới vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam.

Sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2/9/1945, Việt Nam đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946. Sự kiện đánh dấu lần đầu Việt Nam có Quốc hội, khá tương đồng thời điểm ra đời năm 1945 của Quốc hội Vương quốc Campuchia. Quốc hội chính là đại diện cao cấp nhất của nhân dân Việt Nam, xuyên suốt hành trình dựng nước và giữ nước. Khát vọng chung của toàn dân tộc là một Việt Nam thống nhất và hòa bình.

Theo nhà báo người Campuchia, Quốc hội Việt Nam có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sau đó còn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp tái thiết đất nước sau chiến tranh theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đại biểu Quốc hội Việt Nam đều đồng lòng, nhất trí dựng xây đất nước theo một thể thống nhất, đoàn kết dân tộc.

ndo_tr_anh-1-kem-bai-khat-vong-chung-ve-mot-viet-nam-thong-nhat-va-hoa-binh-nha-bao-khieu-kola-tra-loi-phong-van-phong-vien-bao-nhan-dan-thuong-tru-tai-campuchia-anh-huy-vu-8245-2842.jpg
Nhà báo Khieu Kola chia sẻ góc nhìn về Quốc hội Việt Nam với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Từ góc nhìn của một nhà báo kỳ cựu chuyên theo dõi các vấn đề khu vực và quốc tế, ông Khieu Kola nhận thấy Quốc hội Việt Nam chính là chủ thể, là trái tim để thống nhất nước nhà, với tiền thân là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hiện nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã linh hoạt thay đổi phương hướng hoạt động theo từng thời kỳ cụ thể, theo tình hình chính trị của khu vực và thế giới. Quốc hội Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới.

Quốc hội Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ và vai trò là trung tâm của đoàn kết dân tộc, nêu cao hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chưa bao giờ ủng hộ chiến tranh.

Nhà báo Khieu Kola chia sẻ, ông đặc biệt ấn tượng về ông Nguyễn Hữu Thọ với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và là một luật sư nổi tiếng, người được đông đảo giới trí thức Campuchia biết đến.

Ông Khieu Kola thấy rằng, trong khoảng 10 năm trở lại đây, với vai trò là cơ quan lập pháp cấp cao nhất của Việt Nam, Quốc hội Việt Nam có rất nhiều hoạt động tích cực nổi bật.

Ông đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam quán triệt thực hiện đường lối ngoại giao cây tre Việt Nam, do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026, ông nhận thấy Quốc hội Việt Nam hoạt động rất tích cực, nêu bật được đường lối ngoại giao khéo léo của Việt Nam.

ndo_tr_anh-2-kem-bai-khat-vong-chung-ve-mot-viet-nam-thong-nhat-va-hoa-binh-dai-su-viet-nam-tai-campuchia-nguyen-minh-vu-thu-tu-tu-trai-sang-thuc-hien-nghi-thuc-ban-giao-cong-trinh-toa-nha-hanh-chinh-moi-7764.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (thứ tư từ trái sang) thực hiện nghi thức bàn giao công trình tòa nhà hành chính mới cho Quốc hội Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo quan sát của nhà báo Campuchia, cùng với Đảng và Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong đợt cải cách thể chế vừa qua của Việt Nam, khi Việt Nam giảm từ 63 xuống 34 tỉnh, thành phố, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Ông Khieu Kola cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn duy trì sự giúp đỡ và hợp tác rất tốt với Quốc hội Campuchia. Trung tuần tháng 6/2025 vừa qua, tại Phnom Penh đã diễn ra lễ bàn giao công trình tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia, quà tặng ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Nhà nước và nhân dân Campuchia. Công trình được khởi công xây dựng cuối năm 2021, với tổng vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD.

ndo_tr_anh-3-kem-bai-khat-vong-chung-ve-mot-viet-nam-thong-nhat-va-hoa-binh-toa-nha-hanh-chinh-moi-cua-quoc-hoi-campuchia-qua-tang-y-nghia-ma-dang-nha-nuoc-va-nhan-dan-viet-nam-danh-tang-nha-nuoc-va-nhan-dan-campuchia-7346.jpg
Tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia, quà tặng ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Nhà nước và nhân dân Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thời điểm khi xảy ra căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, Quốc hội Việt Nam luôn kêu gọi hai bên kiềm chế, kiên trì tìm giải pháp lập lại hòa bình. Đây là minh chứng cho tinh thần yêu chuộng hòa bình, bởi Quốc hội ấy được sinh ra và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, hơn ai hết hiểu rõ về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Gặp gỡ Đoàn kiều bào Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu kiều bào cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò Ủy viên Mặt trận Tổ quốc trong đoàn kết cộng đồng, hỗ trợ bà con hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại; tiếp tục là cầu nối vững chắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên tất cả các lĩnh vực.

Cù lao Phố đang được đầu tư để phát triển xứng tầm ở trung tâm thành phố Đồng Nai.

Tầm vóc, vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Điều làm nên diện mạo, tầm vóc, vị thế của Đồng Nai hôm nay không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách quốc gia, mà còn được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và từ khí phách của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng yêu nước.

Giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội. thực hành sử dụng các loại bình cứu hỏa phù hợp khống chế các điểm cháy, đám cháy nhỏ. (Ảnh: LÊ ĐỨC-PHẠM TRUNG)

Hình thành văn hóa, ý thức phòng cháy, chữa cháy

Chỉ thị số 02-CT/TW (Chỉ thị 02) ban hành ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, là “kim chỉ nam” trong thay đổi tư duy và hành động đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN GIANG)

Kiểm tra, giám sát việc ban hành quyết định hành chính

Trong quản lý nhà nước, quyết định hành chính đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội và có tác động trực tiếp đến lợi ích, đời sống của người dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cả xã hội.

Người dân thực hiện thủ tục thi sát hạch lái xe ô-tô. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính

Công văn số 4408/VPCP-CĐS truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3185/BTP-KSTT để xây dựng, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Trung ương kỳ vọng thể chế, cơ chế vượt trội sẽ đưa TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Trung ương kỳ vọng thể chế, cơ chế vượt trội sẽ đưa TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững; EVN lỗ lũy kế đến hết 2025 còn hơn 5.600 tỷ đồng; Chip AI và đất hiếm thành tâm điểm thượng đỉnh Mỹ-Trung

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ngày 15/5. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.