Khánh thành thêm một Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Sáng 27/2, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp chính quyền địa phương trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng.
Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng được xây dựng trong khuôn viên có diện tích khoảng 7.500m2.
Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng được xây dựng trong khuôn viên có diện tích khoảng 7.500m2.

Dự sự kiện, có Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech KittisangahapunditMen Sam An; Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học của Campuchia, khách mời Việt Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành Đài Hữu nghị tại tỉnh đông nam Campuchia, giáp giới với tỉnh Long An và Tây Ninh của Việt Nam, Phó Chủ tịch CPP Samdech Men Sam An nêu rõ, hai nước Campuchia và Việt Nam là bạn thân thiết, là láng giềng tốt đã cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Hiện nay, hai nước đã bước vào trang sử mới trong hòa bình và phát triển, góp phần vào hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng được xây dựng trong khuôn viên có diện tích khoảng 7.500m2. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng được xây dựng trong khuôn viên có diện tích khoảng 7.500m2. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

“Thay mặt Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, bộ đội và nhân dân Việt Nam anh em đã hy sinh mọi phương diện để giải phóng, cứu Tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng tàn bạo và góp phần tìm kiếm hòa bình cho đất nước Campuchia chúng tôi”, Phó Chủ tịch CPP nhấn mạnh.

Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thu hút sự tham dự đông đảo của cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thu hút sự tham dự đông đảo của cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Theo Samdech Men Sam An, trên thực tế, sự ủng hộ to lớn của Việt Nam đã giúp Campuchia phát triển, từ một đất nước ngập chìm trong chiến tranh đau thương đã trở thành quốc gia hòa bình, non sông thống nhất và phát triển trên mọi phương diện. Ngày nay, Campuchia và Việt Nam ngày càng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch CPP Samdech Kittisangahapundit Men Sam An nhận hoa chúc mừng từ Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Phó Chủ tịch CPP Samdech Kittisangahapundit Men Sam An nhận hoa chúc mừng từ Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Tham dự và phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Svay Rieng nói riêng và tổng số 23 Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trên đất nước Chùa Tháp là sự ghi nhận sâu sắc đối với sự giúp đỡ kịp thời, chân thành và cao đẹp của nhân dân và quân tình nguyện Việt nam dành cho đất nước Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Campuchia ngày nay.

Đại sứ khẳng định: “Công trình Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng là một yếu tố quan trọng đối với lịch sử hai đất nước, góp phần giáo dục cho các thế hệ sau về giá trị của hòa bình, tự do; nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia”.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng là công trình tượng đài thứ 18 trong tổng số 23 Đài Hữu nghị đã được triển khai xây dựng trên phạm vi toàn bộ Vương quốc Campuchia. Tượng đài có chiều cao 16m, mang hình tượng bộ đội Việt Nam và chiến sĩ cách mạng Campuchia chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con.

Từ nhiều năm qua, công viên Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã trở thành địa điểm quen thuộc, là nơi sinh hoạt văn hóa và lịch sử đối với người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở các tỉnh, thành phố trên cả nước Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.