Khẳng định những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022, bằng hình thức trực tuyến.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị nghe thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023”; và báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng năm 2023.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực; cả năm dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%. CPI bình quân cả năm ước tăng 3,2-3,3%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đã vượt 16,1% dự toán cả năm, tạo dư địa tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định và nâng cao đời sống người dân…

Định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các báo cáo viên tập trung nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tác động không thuận đến Việt Nam. Kết quả có được bắt nguồn từ các định hướng, quyết sách lớn của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các báo cáo viên tiếp tục nâng cao tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu về công tác tuyên truyền miệng; tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và thông tin tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên của hoạt động đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng: 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023); tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2023).

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền miệng được khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền miệng được khen thưởng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen tặng 14 tập thể, 6 cá nhân có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của ngành tuyên giáo cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.