Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Khai thác giá trị lịch sử Chiến thắng Plei Me, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử", Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me sẽ diễn ra vào ngày 18/11/2025 tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025) với chủ đề “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam); Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì họp báo.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử", Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me sẽ diễn ra vào ngày 18/11/2025 tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai.

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me là dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc và tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường trong tương lai. Để tiếp tục làm nổi bật giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Chiến thắng Plei Me, Hội thảo tập trung khai thác, rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me được tổ chức nhằm khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẵn sàng đánh sàng đánh bại “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ để đưa sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà đi đến thành công.

Đồng thời, đúc rút những bài học lịch sử và kinh nghiệm quý giá về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, về nghệ thuật tổ chức, thực hành chiến dịch; quá trình phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tác chiến chiến dịch, vận dụng xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội thảo cũng nhằm mục đích giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giới thiệu cụ thể về nội dung chính hội thảo, Đại tá, tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết, hội thảo sẽ tập trung phân tích bối cảnh, tình hình quốc tế và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn; khả năng, biện pháp ứng phó của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn; dư luận của Mỹ, thế giới trước đòn tiến công của quân và dân ta qua từng giai đoạn phát triển của Chiến dịch Plei Me.

thanh-bai-3813.jpg
Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam giới thiệu cụ thể về nội dung chính của hội thảo.

Bên cạnh đó, nội dung chính của hội thảo làm rõ đường lối, quan điểm, chủ trương của Trung ương Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên trong việc mở Chiến dịch Plei Me, nhằm tìm ra cách đánh Mỹ, thắng Mỹ, khẳng định ý chí quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và thực hành chiến dịch; sự phối hợp giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang và nhân dân trên các địa bàn; những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự như nghi binh, tạo thế, khêu ngòi và tổ chức, sử dụng lực lượng trong các trận then chốt chiến dịch.

Khẳng định vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược và những nguyên nhân cơ bản để làm nên thắng lợi của Chiến dịch Plei Me; những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch; tác chiến tập trung quy mô lớn; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

a-huyen-5433.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo gồm 80 bài tham luận, trong đó có những bài tham luận của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam… và tham luận của một số nhân chứng lịch sử.

Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát nội dung chủ đề Hội thảo, góp phần làm rõ tư liệu, sự kiện khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học, thuyết phục, bảo đảm chất lượng tốt…

Tại buổi họp báo, Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, bên lề hội thảo, Ban tổ chức sẽ tặng quà 5 gia đình chính sách tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai..

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thảo giới thiệu Video về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Cây cầu tư tưởng bắc qua đại dương

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn” diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, tập trung làm rõ di sản lý luận và thực tiễn của Fidel Castro, những đóng góp của ông đối với cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của khu vực và thế giới

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Điện mừng

Nhân dịp ông Motegi Toshimitsu tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chúc mừng.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. (Ảnh: ĐẮC TRƯỜNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội. Đồng chủ trì, có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Việt Nam đóng góp mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

Chiều 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.