Khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 40 năm 2025

Tối 26/12, tại Nhà thi đấu Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Võ thuật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 40 năm 2025.

Màn biểu diễn của các võ sư tại Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 40.
Màn biểu diễn của các võ sư tại Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 40.

Giải đấu là hoạt động thường niên của phong trào võ thuật Thủ đô, được tổ chức nhằm chào mừng năm mới 2026, đồng thời góp phần phát triển sâu rộng phong trào tập luyện võ cổ truyền trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; qua đó phát huy tinh thần thượng võ dân tộc, ý thức rèn luyện thể chất, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 40 năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 28/12 tại Hà Nội, quy tụ 60 môn phái, võ phái võ cổ truyền của Thủ đô cùng các liên đoàn, hội và môn phái đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Gia Lai.

Tham dự giải có khoảng 1.250 võ sư, võ sinh tranh tài ở 94 bộ huy chương, với đầy đủ các nội dung thi đấu: đối kháng theo các nhóm tuổi; quyền và binh khí cá nhân; quyền tập thể; võ dưỡng sinh; nội, ngoại công phu.

25fd4eb64f84c0da9995-copy.jpg
Phần thi các nội dung nội công, tập thể.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải, khẳng định võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

"Hiện nay, võ cổ truyền đã có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, thể thao của nhân dân, luôn nhận được sự quan tâm, định hướng và tạo điều kiện phát triển của Đảng và Nhà nước. Riêng trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 90 môn phái, võ phái, võ đường đang hoạt động, thu hút hơn 20.000 người tập luyện thường xuyên", ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Theo đó, Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng đã trở thành điểm hẹn giao lưu, thi đấu của các môn phái, võ phái không chỉ tại Thủ đô mà còn của nhiều địa phương trên cả nước. Giải đấu năm nay với quy mô lớn, nội dung phong phú hứa hẹn mang đến nhiều màn biểu diễn đặc sắc, những trận đấu sôi nổi, quyết liệt và giàu tính chuyên môn.

Thông qua giải đấu, phong trào tập luyện võ cổ truyền trong quần chúng nhân dân Thủ đô tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời góp phần khẳng định giá trị bền vững, vị thế của võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống xã hội và trong dòng chảy phát triển của thể thao nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thăm và động viên các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới

Chiều 24/12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày toàn đội lên đường sang Qatar tập huấn, chuẩn bị tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Lễ khai mạc giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 diễn ra sôi động, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025

Tối 21/12, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên mới được khánh thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 mang ý nghĩa khai trương sân vận động này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá, diễn ra sôi động, trang trọng.

U22 Việt Nam thể hiện niềm vui và sự tri ân với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đoạt HCV SEA Games 33.

Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tốp đầu

SEA Games 33 đã khép lại, thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu khu vực với những kỷ lục và không ít cột mốc thành tích lịch sử lần đầu xuất hiện cùng một thế hệ vận động viên trẻ tài năng kế cận, tạo nền tảng để thể thao nước nhà tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn sau SEA Games.

Phần pháo hoa mãn nhãn tại Lễ bế mạc SEA Games 33.

SEA Games 33 khép lại sau hơn 10 ngày tranh tài sôi động

Tối 20/12, Lễ bế mạc SEA Games 33 đã diễn ra trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), chính thức khép lại hơn 10 ngày tranh tài sôi động của thể thao Đông Nam Á, để lại nhiều dấu ấn về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn lên của khu vực.

Điền kinh là điểm sáng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: HOÀNG MINH)

SEA Games 33: Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn

Khép lại ngày thi đấu cuối cùng 20/12, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính thức khép lại với vị trí thứ ba toàn đoàn dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam, bất chấp lực lượng mỏng hơn so với nhiều nước trong khu vực.