Khai mạc giải bóng đá được trông đợi nhất của người Việt tại Nga

Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2022 - giải đấu được trông đợi nhất trong năm của người Việt nơi “xứ sở Bạch Dương”, đã chính thức khai mạc với sự tham gia của khoảng 450 cầu thủ và lãnh đạo 14 đội bóng cộng đồng.

Khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)
Khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)

Được sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam, chiều 4/7, tại sân vận động “Công viên Bratislava” ở thủ đô Moskva, Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức khai mạc Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nga 2022. Giải đấu hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, cũng như chào mừng thành công của SEA Games 31 vừa được tổ chức tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, cùng đại diện các hội đoàn của người Việt Nam và đông đảo bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại thủ đô nước Nga.

Khai mạc giải bóng đá được trông đợi nhất của người Việt tại Nga -0
 Đại sứ Đặng Minh Khôi cổ vũ tinh thần thể thao tại lễ khai mạc. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong không khí sôi động, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ bất ngờ trước một giải bóng được tổ chức rất công phu và chuyên nghiệp, thu hút và gắn kết đông đảo bà con người Việt sống xa Tổ quốc. Đại sứ cảm ơn Hội người Việt Nam tại Nga, các hội đoàn của người Việt và các cầu thủ đã cùng nhau làm nên một mùa giải hứa hẹn hết sức hấp dẫn.

Chúc giải đấu thành công, các cầu thủ thi đấu “hữu nghị và công bằng”, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Cùng chung sức, đồng lòng, cộng đồng đã tạo một sân chơi thể thao lành mạnh, xây dựng hình ảnh khối người Việt tốt đẹp trong mắt bạn bè Nga và quốc tế.

Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nga được tổ chức lần đầu từ hơn 20 năm qua. Năm 2020, giải bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 và năm 2021 phải tổ chức hạn chế, trong điều kiện tuân thủ các quy định giãn cách nghiêm ngặt của nước sở tại, không cho phép đông khán giả tới sân. Chính bởi vậy, mùa giải 2022 đang thật sự tạo nên niềm phấn khích cho cả cộng đồng những người yêu bóng đá.

Khai mạc giải bóng đá được trông đợi nhất của người Việt tại Nga -0
 Đương kim vô địch “Anh em Moskva” chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ, Ban tổ chức và khách mời, ngay trước trận cầu khai mạc. (Ảnh: QUẾ ANH)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Nga, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải bóng đá cộng đồng là món ăn tinh thần, có sức hút đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Nga. Giải đấu tạo ra sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, khuyến khích mọi người luyện tập để nâng cao thể lực, tạo môi trường hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa những người Việt sống xa Tổ quốc, xây dựng hình ảnh cộng đồng đoàn kết trong mắt bạn bè Nga và quốc tế.

Là thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo Câu lạc bộ Hữu nghị - đội bóng năm thứ 4 tham gia giải, ông Đinh Công Kiên cho biết, đến với giải năm nay, mục tiêu của “Hữu nghị” vẫn là chiến thắng chính thành tích trước đây của đội bóng, nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện, kết nối văn hóa giữa người Việt và người Nga.

Khẳng định mùa giải năm nay rất nổi bật với sự tham gia kỷ lục với 14 đội bóng, ông Đinh Công Kiên hy vọng giải sẽ diễn ra trọn vẹn, tốt đẹp, qua đó tiếp tục thúc đẩy gắn kết cộng đồng người Việt tại nước ngoài; thể hiện văn hóa của người Việt trên nước Nga.

Khai mạc giải bóng đá được trông đợi nhất của người Việt tại Nga -0
Một pha tranh bóng trong trận “Thanh niên Moskva” và đội “Sông Lam Nghệ An”. (Ảnh: THANH THỂ) 

Một nét mới của mùa giải năm nay là Ban tổ chức đã tích cực thu hút sự ủng hộ của các doanh nghiệp người Việt tại Nga. Những tấm biển quảng cáo đặt quanh sân bóng như các giải bóng đá chuyên nghiệp, vừa tạo thêm nét sinh động, vừa góp phần quảng bá hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp người Việt đang sinh sống và làm ăn vững mạnh, thành đạt tại Nga.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra hai trận cầu sôi nổi giữa đương kim vô địch “Anh em Moskva” và đội “FC Friends”; đội “Thanh niên Moskva” và đội “Sông Lam Nghệ An”. Trận “Anh em Moskva” và “FC Friends” diễn ra vô cùng hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, đã kết thúc với tỷ số 1-1; trong khi trận đấu thứ hai kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội “Sông Lam Nghệ An”.

Tại giải đấu năm nay, 14 đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Tiếp đó, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra hai đội vào chung kết. Giải đấu dự kiến kết thúc vào ngày 10/8 tới.  

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.