Kết quả bước đầu của chiến dịch “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi”

Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn xã Tam Hợp (Nghệ An) cho biết, đến ngày 24/11/2025 trên địa bàn xã Tam Hợp có 402/795 hộ kinh doanh phát sinh thuế với số thuế lập bộ là 190.358.500 đồng/tháng (bình quân năm: 2.284.302.000 đồng).

(Ảnh: SÔNG TRÀ)
(Ảnh: SÔNG TRÀ)

Trong đó: 9 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên; 185 hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng; 208 hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đến 200 triệu đồng; 393 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Tình hình nộp thuế năm 2025 (đến 24/11/2025) cho thấy, số nợ năm 2024 chuyển sang là 197.255.587 đồng; số thuế phát sinh phải nộp là 4.000.642.833 đồng; số thuế đã nộp là 3.954.380.524 đồng.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp Nguyễn Duy Hưng, các hộ kinh doanh nhìn chung có ý thức chấp hành tốt pháp luật về thuế; Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp hiện tại (và các Ủy ban nhân dân xã trước đây chưa sát nhập) quan tâm chỉ đạo và phối hợp tốt, kịp thời với cơ quan thuế trong công tác thuế. Theo đó Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã về triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” từ tháng 3/2025.

Ngày 23/10/2025 sau khi nhận được công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai chiến dịch tuyên truyền, hỗ trợ Hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và hỗ trợ kinh phí triển khai đề án, Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp cùng Thuế tỉnh Nghệ An thành lập kịp thời Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn xã.

Với mục tiêu “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi” Ban chỉ đạo theo Quyết định 1268/QĐ-UBND của xã Tam Hợp tổ chức tuyên truyền đến hộ kinh doanh đến người dân trên hệ thống truyền thanh của các xóm: Tất cả các xóm đều thực hiện phát tin định kỳ các nội dung tuyên truyền từ Cơ quan Thuế. Bên cạnh đó, bằng hình thức xe tuyên truyền lưu động thực hiện phát thanh tại chợ, các điểm tập trung hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An đã chủ động thực hiện khi tổ chức Công chức xuống địa bàn để hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp từng hộ kinh doanh, thuế Nghệ An chủ động cùng các nhà cung cấp giải pháp; ngân hàng BIDV,… trực tiếp xuống địa điểm kinh doanh của Hộ để tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt

Điều đáng mừng là có 4 hộ kinh doanh có doanh thu khoán năm từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang hộ kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp, trong đó có 1 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Về việc đăng ký và sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền: Đã thực hiện 13 hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tự nguyện chuyển lên hộ kê khai để đăng ký và đã sử dụng hóa đơn máy tính tiền; Tổng số hộ đã cài đặt và sử dụng thành công Etax mobile là 400 hộ (trong đó thực hiện tháng 11/2025 là 52 hộ), chỉ còn 3 hộ kinh doanh chưa cài đặt, đạt tỷ lệ 99%.

Đánh giá kết quả 24 ngày triển khai nhiệm vụ, có thể thấy về cơ bản các mục tiêu theo yêu cầu của kế hoạch đã hoàn thành mức cao, một số chỉ tiêu đạt 100%. Hộ kinh doanh bước đầu đã hiểu, đồng thuận đối với chủ trương chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Các thành viên “Ban chỉ đạo theo Quyết định 1268/QĐ-của Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp” đã bám sát, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc được phân công, Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động, trách nhiệm trong việc triển khai các công việc cụ thể tại từng Hộ kinh doanh. Công an xã Tam Hợp đảm bảo an ninh trật tự tốt và phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong quá trình tác nghiệp về thuế trên địa bàn theo từng nhóm công tác; Sự phối hợp tốt của Ngân hàng BIDV và các nhà cung cấp giải pháp khi đáp ứng yêu cầu của Hộ kinh doanh.

Mở rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh, 24 ngày đầu của Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đề án 420 và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai - tại tỉnh Nghệ An đã cho kết quả sắc nét.

Ngay sau Lễ phát phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm” các Thuế cơ sở và Tổ hỗ trợ đã triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh với quyết tâm cao hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 1795/NAN-CNTK của Thuế tỉnh. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, công an các xã phường qua đó sau 24 ngày triển khai đạt được kết quả cao.

Về cập nhật ứng dụng cơ sở dữ liệu, trong 24 ngày triển khai đã cập nhật 2.543 hộ kinh doanh, lũy kế có 63.545 hộ kinh doanh đã được cập nhật ứng dụng cơ sở dữ liệu đạt 100%.

Về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Đã có thêm 221 hộ kinh doanh đăng ký Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế 1.680 hộ kinh doanh đã đăng ký, đạt 99%. Trong đó có thêm 429 hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế 1.567 hộ kinh doanh đã sử dụng, đạt tỷ lệ 93% số hộ đã đăng ký.

Về số hộ sử dụng ứng dụng eTax Mobile: Đã có thêm 5.795 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, lũy kế 26.691 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt 99%.

Về chuyển đổi mô hình sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp: Đã có 145 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế có 811 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức, đạt 99%; đã có 455 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán trên 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế có 892 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán trên 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, đạt 7%.

Để đạt được kết quả chung của toàn tỉnh có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thuế. Qua 24 ngày nỗ lực, hành động quyết liệt, riêng Thuế cơ sở 5 (Thuế tỉnh Nghệ An) đã đạt được kết quả tốt:

Về cập nhật ứng dụng cơ sở dữ liệu: Trong “Chiến dịch” Thuế cơ sở 5 đã hoàn thành việc nhập cơ sở dữ liệu của 88 hộ kinh doanh, lũy kế đã thực hiện 4.888 hộ kinh doanh đạt tỷ lệ 100%.

Về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Trong “Chiến dịch” đã có thêm 34 hộ kinh doanh đăng ký mới và 44 hộ kinh doanh sử dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế có 135 hộ kinh doanh đã đăng ký và sử dụng đạt tỷ lệ 100%.

Về số hộ sử dụng ứng dụng eTax Mobile: Trong “Chiến dịch” đã có thêm 368 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, lũy kế 1.578 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt 99% (chỉ tiêu giao tại địa bàn Thuế cơ sở 5: 80%).

Về chuyển đổi mô hình sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp: Đã có 23 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế có 53 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức, đạt 100%. Đã có 39 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán trên 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế có 47 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán trên 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, đạt 7%.

Về chỉ tiêu thu nợ: Trong tháng Thuế cơ sở 5 đã thu được 888 triệu đồng, trong đó đã xử lý nợ và thu hồi nợ đọng đối với 450 hộ kinh doanh, với số tiền 414 triệu đồng. Tính đến ngày 24/11/2025, Tổng nợ trên địa bàn Thuế cơ sở 5 là 1.332 triệu đồng, tỷ lệ nợ 9,1% (giao chỉ tiêu thu nợ trong năm 7%). Trong số nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 11 năm 2025 của Cục Thuế, các đơn vị thuộc Cục Thuế tiếp tục tập trung cao độ, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Riêng với Đề án cơ sở dữ liệu, cần có kế hoạch triển khai chi tiết và phối hợp với Ban chuyển đổi số để chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của Đề án trong giai đoạn tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế; tiếp tục nghiên cứu nâng cấp hệ số K theo từng ngành nghề. Đề xuất phương án triển khai thống nhất toàn quốc ứng dụng 9 tiêu chí đánh giá rủi ro hóa đơn điện tử và phương án kết hợp với ứng dụng chạy chuỗi doanh nghiệp rủi ro. Xây dựng phương án tổng hợp báo cáo của địa phương hằng tuần đối đối với công tác rà soát, phòng chống mua bán hóa đơn điện tử; báo cáo tình hình triển khai tổng thể Hành động 13 BEPS liên quan đến báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Đồng thời, khẩn trương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các yêu cầu liên quan đến tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế gắn với tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp tục kiểm đếm, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 420 chống thất thu đối với Hộ kinh doanh; báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung tại Kế hoạch triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sau khi xoá bỏ thuế khoán”.

Có thể bạn quan tâm

Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục về đăng ký thuế, bảo đảm quyền lợi và hạn chế phát sinh rủi ro pháp lý.

Thuế tỉnh Quảng Trị nâng cao nhận thức, phòng ngừa rủi ro từ đăng ký thuế

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rủi ro pháp lý, hỗ trợ người nộp thuế phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền lợi và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 2/7: Nhóm bất động sản ngược dòng thị trường, VN-Index lùi nhẹ dưới áp lực từ cổ phiếu ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 2/7, sắc đỏ lan tỏa khắp thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắc xanh của các cổ phiếu bất động sản dẫn đầu bởi VIC giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng, năng lượng khiến VN-Index giảm nhẹ 0,05%, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 30/6: Nhóm bất động sản nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt mức 1.860 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ nhóm bất động sản và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng 5,04 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ.

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

Kết phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,9%) về mức 1.854,97 điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.830-1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi khá tích cực, nhiều nhóm mã phục hồi tốt sau giai đoạn điều chỉnh với 187 mã tăng giá, 132 mã tăng giá và 50 mã giữ giá tham chiếu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 29/6: Cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 29/6, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và năng lượng đồng loạt khởi sắc, nhưng vẫn không đủ bù đắp áp lực giảm sâu từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,94 điểm, xuống mức 1.854,97 điểm.