Israel đưa lữ đoàn quân dự bị tới biên giới phía bắc

Sau nhiều ngày tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban, quân đội Israel đang huy động thêm 2 lữ đoàn dự bị đến biên giới phía Bắc để triển khai chiến dịch tác chiến.
Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa phóng từ phía Liban ngày 24/9. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa phóng từ phía Liban ngày 24/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee tuyên bố, IDF có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại Liban với quy mô lớn hơn so với những cuộc tấn công đã thực hiện trước đó.

Thông báo của quân đội Israel nêu rõ động thái này sẽ cho phép tiếp tục cuộc chiến nhằm đẩy lùi lực lượng Hezbollah và tạo điều kiện để người dân miền bắc Israel có thể trở về nhà.

Trong tuyên bố mới, ông Adraee cũng nhấn mạnh đã đến lúc phải bổ sung thêm một mục tiêu cuộc chiến: bảo đảm người dân Israel được trở về nhà an toàn.

Trước đó, phát biểu trong khi thị sát một cuộc tập trận cấp lữ đoàn ở khu vực biên giới phía Bắc của Israel ngày 25/9, Thiếu tướng Ori Gordin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền bắc của quân đội Israel cũng đề cập việc nước này đã bước vào giai đoạn mới của chiến dịch và phải chuẩn bị cho việc “điều động và hành động”.

Tuy không nêu chi tiết cụ thể hành động được nêu, nhưng ông Ori Gordin nhấn mạnh chiến dịch bắt đầu bằng một đòn giáng mạnh vào Hezbollah, tập trung vào năng lực hỏa lực, các chỉ huy và thành viên của tổ chức này.

Cũng trong ngày 25/9, quân đội Israel thông báo đã tấn công 60 mục tiêu thuộc cơ sở tình báo của Hezbollah.

Các cuộc không kích đã phá hủy các công cụ thu thập thông tin tình báo, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng bổ sung mà kẻ thù sử dụng để xây dựng đánh giá tình hình tình báo.

Các động thái của phía Israel được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, phong trào Hezbollah cho biết lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo vào trụ sở cơ quan tình báo Israel (Mossad) gần thủ đô Tel Aviv.

Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, ngày 25/9, cho biết Mỹ cực kỳ quan ngại trước thông tin về cuộc tấn công bằng rocket của phong trào Hezbollah vào cơ quan tình báo Israel, song vẫn tin rằng một giải pháp ngoại giao có thể làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới Liban-Israel.

Cũng liên quan đến giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, Phong trào kháng chiến Hồi giáo - một nhóm dân quân dòng Shi'ite tại Iraq - cũng cho biết đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các mục tiêu của Israel, trong đó có 1 địa điểm quân sự và bắn một tên lửa hành trình nâng cấp al-Arqab vào 1 địa điểm quan trọng ở phía bắc “các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”.

Ngoài ra, nhóm này đã thực hiện thêm 2 cuộc tấn công bằng UAV vào sáng cùng ngày, trong đó có cuộc tấn công nhắm vào một địa điểm ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và 1 cuộc tấn công khác nhằm vào một địa điểm của Israel gần Thung lũng Jordan.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực để hỗ trợ người Palestine ở Gaza.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.