Iran lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân trước áp lực từ Mỹ

Ngày 30/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này luôn theo đuổi hướng thiện chí đối thoại để giải quyết các tranh chấp và không mong muốn xung đột quân sự xảy ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)

Trang web chính thức của Tổng thống Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, Iran ưu tiên bảo vệ an ninh đi đôi với thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực; đồng thời nhất quán với cách tiếp cận "ngoại giao dựa trên nhân phẩm", tôn trọng khuôn khổ luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và kiềm chế không đe dọa hoặc cưỡng chế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào đối với đất nước và người dân nước này.

Ông cho rằng hành động của các nước phương Tây không nhất quán với lời nói thực tế, phản ánh sự thiếu cam kết đối với ngoại giao cũng như luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống UAE Zayed Al Nahyan tái khẳng định cam kết hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực.

Ông cũng giống như Tổng thống Iran đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết các thách thức và duy trì hòa bình khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và rằng nước này không bao giờ có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Phát biểu trước những động thái quân sự căng thẳng gần đây của Mỹ nhằm vào Iran và tác động của Israel trong vấn đề này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã lên tiếng phản đối Israel “tìm cách thuyết phục Mỹ tấn công Iran”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ gây tổn hại cho khu vực. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Washington sẽ không nghe theo thuyết phục của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ấn định thời hạn chót nhận phản hồi của Iran cho đề nghị của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Iran sẽ muốn đạt được thỏa thuận để tránh khỏi các hành động quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo thời gian để hai bên đạt được thỏa thuận "đang cạn dần" và hiện tại, một hạm đội tàu chiến lớn của Mỹ do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng về phía vùng biển gần Iran.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.