Iran lạc quan trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ

Ngày 24/2, hai ngày trước khi các cuộc đàm phán Iran-Mỹ dự kiến tiếp tục tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự với Mỹ đã "nằm trong tầm tay".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trên mạng xã hội, ông Araghchi nhấn mạnh: "Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung". Ông cũng lưu ý thêm rằng một thỏa thuận "đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên".

Trong bài đăng trên, Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân", song nhấn mạnh quyền của nước này trong việc "khai thác lợi ích từ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình". Ông viết: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để bảo vệ chủ quyền của mình".

Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân năm 2025 nhưng không đạt kết quả, trái lại căng thẳng gia tăng sau cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Israel vào Iran, gây ra cuộc xung đột quân sự kéo dài 12 ngày và kéo theo cuộc tấn công của Mỹ.

Vòng đàm phán gián tiếp tại Geneva ngày 26/2 tới đây là lần đàm phán thứ ba kể từ đầu tháng này, được tổ chức sau khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự quy mô lớn trong khu vực trong những tuần gần đây và Tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Ngày 24/2, đài truyền hình nhà nước Israel Kan đưa tin Mỹ đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu đa năng F-22 đến Israel trong kế hoạch tăng cường quân sự ở Trung Đông. Ít nhất 12 chiếc F-22 đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở phía nam Israel. Theo đài Kan, những máy bay hiện đại nhất này được thiết kế để thâm nhập lãnh thổ đối phương và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và radar.

Cùng ngày, hãng tin Ynet của Israel cũng cho biết 2 máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion của Israel và 2 máy bay quân sự tương tự đã đến Israel vào ngày 23/2.

Trước đó, trong các phát biểu được truyền thông Mỹ đăng tải ngày 20/2, Tổng thống Donald Trump cho biết đang xem xét khả năng tấn công quy mô lớn vào Iran nếu các cuộc đàm phán hoặc những động thái quân sự hạn chế ban đầu không mang lại kết quả cần thiết.

Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào, và Bộ Ngoại giao cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công dù hạn chế "cũng sẽ bị coi là một hành động gây hấn".

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.

Quốc hội Iraq bầu chọn ông Nizar Amidi làm Tổng thống. (Ảnh: Sundayguardianlive.com)

Quốc hội Iraq bầu ông N.Amidi làm Tổng thống

Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước. Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thoả thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran bác cáo buộc tấn công trong thời gian ngừng bắn

Iran khẳng định không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, trong khi Washington được cho là đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 9/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công lẫn nhau

Sáng sớm 10/4 (giờ địa phương), còi báo động không kích đã vang lên trên khắp Israel, bao gồm cả Tel Aviv và thành phố ven biển phía nam Ashdod, do các vụ phóng tên lửa từ Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah trước đó.