Iran khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi khẳng định, Tehran sẵn sàng thỏa hiệp trong vấn đề liên quan kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang áp đặt đối với nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 15/2, ông Takht-Ravanchi cho biết, Iran có thể cân nhắc các biện pháp như pha loãng lượng urani làm giàu ở cấp độ cao để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Tuy nhiên, đổi lại, Washington phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép nặng nề lên nền kinh tế Iran. Ông nhấn mạnh nếu phía Mỹ thể hiện thiện chí, hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu urani lên mức 60%, cao hơn đáng kể so với mức trần 3,67% theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (nay không còn hiệu lực), và tiệm cận ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Kho dự trữ hơn 400kg urani làm giàu 60% của Iran được các thanh sát viên IAEA kiểm tra lần cuối vào ngày 10/6/2025, trước khi xảy ra các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani và cảnh báo việc không đạt được thỏa thuận có thể dẫn tới những hậu quả “rất nghiêm trọng” đối với Tehran. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Về phía mình, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình và sẵn sàng chấp nhận cơ chế kiểm chứng.

Ngày 6/2 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tiến hành các cuộc trao đổi gián tiếp với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tại Oman, với sự trung gian của nước chủ nhà.

Đây là vòng tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ khi căng thẳng leo thang sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thụy Sĩ ngày 14/2 xác nhận vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân sẽ diễn ra tại Geneva trong tuần tới dưới sự chủ trì của Oman, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép nhằm đạt được một thỏa thuận hạn chế hoạt động hạt nhân của Tehran.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.

Quốc hội Iraq bầu chọn ông Nizar Amidi làm Tổng thống. (Ảnh: Sundayguardianlive.com)

Quốc hội Iraq bầu ông N.Amidi làm Tổng thống

Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước. Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thoả thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran bác cáo buộc tấn công trong thời gian ngừng bắn

Iran khẳng định không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, trong khi Washington được cho là đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 9/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công lẫn nhau

Sáng sớm 10/4 (giờ địa phương), còi báo động không kích đã vang lên trên khắp Israel, bao gồm cả Tel Aviv và thành phố ven biển phía nam Ashdod, do các vụ phóng tên lửa từ Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah trước đó.