![]() |
HOÀNG HÀ
Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.
Ít nhất 51 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở quá tải bất ngờ chìm tại bang Sokoto, miền Tây Bắc Nigeria, chỉ khoảng 1 phút sau khi khởi hành.
Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.
Ngày 19/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Chi bộ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.
Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.
Khoảng 30 người Hồi giáo bị sát hại trong lúc họ đang thực hiện lễ cầu nguyện vào cuối tuần trước tại làng Ungushi, bang Sokoto, miền tây bắc Nigeria.
Đợt dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa dân chủ Congo đã trở thành đợt dịch gây nhiều ca tử vong nhất trong lịch sử nước này.
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật phà thảm khốc trên hồ Kariba - khu vực nằm trên đường biên giới giữa Zimbabwe và Zambia - đã chính thức tăng lên 80 người, đánh dấu một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại quốc gia miền nam châu Phi này trong những năm gần đây.
Lực lượng an ninh Maroc đã ngăn chặn hàng trăm người di cư, phần lớn từ khu vực phía nam sa mạc Sahara, tìm cách vượt biên trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha.
Sở hữu trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược của thế giới, hiện các nước châu Phi đang tìm cách đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị ngay trên lục địa nhằm tận dụng lợi thế tài nguyên, thúc đẩy công nghiệp hóa và tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Somalia là một trong những quốc gia cuối cùng còn tranh chấp về TPS sau khi chính quyền Trump đẩy nhanh việc chấm dứt các chương trình bảo vệ tương tự đối với công dân Haiti, Syria, Yemen, Myanmar...
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Truyền thông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 14/8 xác nhận dịch Ebola đã lan sang tỉnh Bas-Uele, ở vùng Đông Bắc nước này, đưa tổng số tỉnh bị ảnh hưởng tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên 6.
Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công.
Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.
Với nhiều điểm tương đồng trong chiến lược phát triển, đặc biệt thông qua các trụ cột: công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển du lịch, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam và Uganda đang có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.
Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc đụng độ ở phía tây thành phố Zawiya và truy cứu trách nhiệm những người gây ra bạo lực, đồng thời cảnh báo về tác động đối với dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria (NCDC) ngày 10/8 cho biết, số ca tử vong do dịch sốt Lassa ở Nigeria đã tăng lên 237 người trong số 1.000 trường hợp được xác nhận mắc bệnh tính đến thời điểm hiện tại (năm 2026).
Cuộc chiến chống dịch Ebola trên toàn cầu vẫn đang chứng kiến những diễn biến phức tạp, trong đó, vấn đề tài chính là “hòn đá tảng” cản trở các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) thông báo triển khai tiêm vắc-xin phòng chủng Ebola Zaire tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ngày 7/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa Côte d’Ivoire (7/8/1960-7/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Alassane Ouattara.
Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.
Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm 3/8 ở Sela Dingay, cách Thủ đô Addis Ababa khoảng 200km về phía Đông Bắc; bùn đất đổ xuống sườn đồi đã vùi lấp một phần tu viện Chính thống giáo Tsadkane Mariam.
Với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Angola cùng với quyết tâm đổi mới tư duy hợp tác, quan hệ song phương Việt Nam-Angola đang có cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã tăng lên 1.521 người.
Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã để lại những dấu ấn rõ nét qua kết quả chuyên môn, quân sự, đối ngoại quốc phòng và những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng sở tại.
Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã có buổi gặp với đại diện cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Angola.