![]() |
NHÃ NAM
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 1/10 cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới.
Ngày 28/9, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu đạt được "tiến triển cụ thể" về một thỏa thuận hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Syria và Mỹ ngày 28/9 đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” (Syria Without Camps) được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.
Bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran đẩy mạnh phát triển du lịch khi khánh thành 246 dự án mới, kỳ vọng tạo 3.200 việc làm và tăng cường hợp tác với các quốc gia láng giềng.
Trả lời các phóng viên tại Nhà trắng ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine (CEC) ngày 26/9 thông báo đã bắt đầu tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra ngày 28/11.
Iran đề xuất mở lại Eo biển Hormuz sau 7 ngày, yêu cầu Mỹ tháo gỡ trừng phạt và chấm dứt các hoạt động không thiện chí tại Trung Đông.
Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, tối 24/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait (1976-2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2026).
Ngày 21/9, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Bất chấp tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế Israel áp dụng đối với việc đưa hàng hóa, thiết bị thiết yếu vào Gaza, các hoạt động cứu trợ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vẫn tiếp tục được triển khai.
Ngày 21/9, các cơ quan nhân đạo cho biết: Các gia đình phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Yemen đang khẩn cấp cần được hỗ trợ lương thực và nơi ở, trong khi nguồn cung cứu trợ ngày càng cạn kiệt do tình trạng bạo lực và nhu cầu nhân đạo tiếp tục gia tăng.
Giao tranh ác liệt giữa các lực lượng của Chính phủ Yemen và phong trào Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận trong ngày 19/9, khiến hàng chục người thương vong.
Hơn 40 người đã chết trong các cuộc giao tranh ác liệt gần Eo biển Bab al-Mandab trong 24 giờ qua, khi các lực lượng Chính phủ Yemen và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Hiệp hội Luật sư nước này vừa ban hành các nguyên tắc chặt chẽ về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành nghề luật.
Tại cuộc họp báo trước thềm Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2026, ngày 16/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ukraine.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng tại Yemen, cũng như các diễn biến nghiêm trọng tại Eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng, khi các nhà máy lọc dầu dù đang hoạt động hết công suất vẫn không đủ để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông và Nga bị mất.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, rạng sáng 13/9 theo giờ địa phương, một tàu chở container thương mại của Iran đã trúng vật thể không xác định tại vùng biển gần đảo Hengam, trong eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 4 người bị thương.
Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama và Tehran được khôi phục.
Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.
Ngày 10/9, các cơ quan nhân đạo thuộc Liên hợp quốc cho biết, gần 60 người Palestine, bao gồm khoảng 30 trẻ em, đã rơi vào cảnh mất nhà cửa sau khi chính quyền Israel phá hủy nhiều nhà dân và các công trình dân sinh tại khu vực Masafer Yatta, phía nam Bờ Tây.
Tại Hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Síp” tại thành phố Alamein (Ai Cập), lãnh đạo ba nước tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.
Ngoại trưởng 12 nước sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc ủng hộ các biện pháp của châu Âu đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây.
Iran sẽ thiết lập khu vực cấm gần eo biển Hormuz, đe dọa phong tỏa và kiểm soát hoạt động đi qua khu vực chiến lược này, gây căng thẳng khu vực.
Ngoại trưởng nhiều nước cho rằng các hành động cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza "vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế".
Ngày 2/9, các chuyên gia nhân đạo của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an toàn và quyền lợi của thường dân tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, sau khi báo cáo mới nhất cho biết trong vòng 24 giờ đã có thêm ba trẻ em bị thiệt mạng.
Theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2/9 cho biết, 18 người đã thiệt mạng và 108 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này vào đêm trước đó.
Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Không quân Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh Eo biển Hormuz.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ngày 28/8, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi, song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả.