Indonesia mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam

Ngày 24/4, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam-Indonesia.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cùng tham dự kỳ họp có các quan chức của các bộ, ngành hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì JCBC-5 của Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Indonesia tháng 1/2024 và trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ trưởng Retno Marsudi đã tích cực ủng hộ, tham gia và đóng góp vào thành công của “Diễn đàn Tương lai ASEAN” (AFF) vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 23/4 vừa qua; chúc mừng Indonesia tổ chức thành công Tổng tuyển cử đầu năm nay và tin tưởng Indonesia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và trở thành nước phát triển vào năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển mọi mặt thời gian qua; khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức rất thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, tự cường, phát huy vai trò trung tâm và vai trò tiên phong trong ứng phó với các thách thức khu vực.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá hợp tác hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trên cơ sở đó, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn thành Chương trình hành động giai đoạn 2024-2028, góp phần gia tăng tin cậy chính trị và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai Bộ trưởng vui mừng đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Indonesia phát triển vượt bậc trong những năm qua. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thương mại hai chiều năm 2023 đạt 14 tỷ USD; riêng quý I/2024 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 20% so cùng kỳ năm trước. Hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028 theo hướng cân bằng hơn, hai bên khuyến khích sớm tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật để trao đổi về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tận dụng các tiềm năng hợp tác giữa hai nước; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng và đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số, xe điện và hợp tác Halal.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Retno Marsudi khẳng định các doanh nghiệp Indonesia ngày càng quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng và đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số, xe điện và hợp tác Halal.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người; khuyến khích thúc đẩy kết nối hàng không, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai Bộ trưởng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Myanmar; cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN, hợp tác Tiểu vùng...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi ký Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi ký Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên nhất trí phối hợp duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tích cực thúc đẩy, sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Kết thúc kỳ họp, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã ký Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia và nhất trí kỳ họp lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Indonesia trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.