IMF hỗ trợ một số nước chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo tăng cường hỗ trợ tài chính cho ít nhất 4 nước châu Phi nhằm ứng phó những tác động tiêu cực về kinh tế từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran.

Hoạt động tại Eo biển Hormuz đang bị gián đoạn (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Hoạt động tại Eo biển Hormuz đang bị gián đoạn (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Theo người phát ngôn của IMF Julie Kozack, tổ chức này dự kiến đề xuất giải ngân sớm 200 triệu USD cho Ethiopia, tăng 20% quy mô chương trình hỗ trợ trị giá 172 triệu USD cho Gambia. Burkina Faso sẽ nhận thêm 51 triệu USD để giảm áp lực cán cân thanh toán do giá phân bón nhập khẩu tăng cao. Ngoài ra, tổ chức này đang thúc đẩy đàm phán với Malawi về một chương trình hỗ trợ tài chính mới.

IMF dự báo Iraq sẽ là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động tiêu cực đối với tỷ lệ lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng kinh tế. IMF khẳng định, các diễn biến tại Eo biển Hormuz và bất ổn an ninh tại Trung Đông là những yếu tố có thể tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế của Iraq trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tiêu điểm 6/6: World Cup 2026 và câu chuyện chính trị hóa thể thao

[Video] Tiêu điểm 6/6: World Cup 2026 và câu chuyện chính trị hóa thể thao

It ngày trước World Cup 2026, những câu chuyện nóng của bóng đá thế giới lại không nằm trên sân cỏ. Từ việc Nga tiếp tục bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, những tranh cãi quanh Iran, cho tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa FIFA và chính giới. Thể thao đang phản chiếu rõ nét những biến động của thế giới hiện đại. 

Khách Nga trong quán Phở Bò ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhiều nhà hàng Việt tại Nga thiếu lao động

Không khó để tìm thấy quán ăn Việt ở Moskva, cho thấy sức hút của ẩm thực Việt tại Nga. Trong bối cảnh các khu chợ sụt giảm khách mua, sự phát triển mạnh mẽ của loại hình kinh doanh ẩm thực mang lại cơ hội cho cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nhân công, đầu bếp vẫn tiếp tục khiến các chủ quán “đau đầu”.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc sự kiện.(Ảnh: TTXVN)

Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tại Áo: Khẳng định vị thế công nghệ Việt trên trường quốc tế

Sự kiện “Ngày Công nghệ Robot Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với VinRobotics tổ chức đã giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, góp phần quảng bá năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, đồng thời mở rộng kết nối hợp tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo châu Âu.

Trụ bơm nhiên liệu sinh học E5, E10 và B7 tại một cây xăng ở Paris, Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ấn Độ bắt đầu triển khai nhiên liệu E85

Ngày 5/6, Ấn Độ chính thức mở bán nhiên liệu E85, một bước thúc đẩy việc pha trộn ethanol. Đây được xem là bước đi chiến lược của chính phủ nước này nhằm thúc đẩy lộ trình pha trộn ethanol vào xăng dầu, phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nâng cao vai trò của các nước đang phát triển

Giữa một thế giới đa cực đang dần hình thành, các nước đang phát triển trở thành nhân tố ngày càng quan trọng góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa giải xung đột và phát triển kinh tế. 

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đánh giá cao vai trò, tầm nhìn và sự chuẩn bị chủ động của Việt Nam cho Năm APEC 2027

Trong khuôn khổ hoạt động của đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, ngày 5/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”.

Đại diện Green SM cùng 5 đối tác ký MOU tại lễ ra mắt. (Ảnh: Ngọc Thúy/PV TTXVN tại Ấn Độ)

Taxi điện Việt Nam chính thức lăn bánh tại Ấn Độ

Ngày 5/6, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green SM) của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ - một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, yếu tố cốt yếu thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, kết quả đạt được tại chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet sẽ tạo động lực mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định khu vực, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Ông Cho Jung Sik phát biểu tại Quốc hội ở Seoul, ngày 13/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc có tân Chủ tịch Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nghị sĩ Cho Jung Sik của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc, đại diện khu vực Siheung thuộc tỉnh Gyeonggi và là nghị sĩ 6 nhiệm kỳ, đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXII.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trao quà tặng Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Hợp tác quốc tế Samar Al-Ahdal. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện

Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Ai Cập; đồng thời là biểu tượng cho hợp tác và đoàn kết Nam-Nam.

Một công nhân đóng gói hàng hóa tại khu cảng Baltimore, bang Maryland. Ảnh: TTXVN

Thị trường việc làm Mỹ khởi sắc

Thị trường lao động Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực khi số vị trí tuyển dụng trong tháng 4/2026 tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm, phản ánh nhu cầu tuyển dụng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn và dịch vụ doanh nghiệp.

Thu gom rác thải nhựa dưới biển xã đảo Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Liên hợp quốc kêu gọi khẩn trương hành động để bảo vệ các đại dương

Ngày 4/6, Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc hội thảo trước thềm sự kiện công bố Báo cáo Đánh giá đại dương thế giới (World Ocean Assessment), trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn trương hơn nữa để ứng phó với những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với biển và đại dương thế giới.