Huỳnh Như về nước dự lễ trao giải Quả bóng Vàng

Tiền đạo Huỳnh Như sẽ chia tay Bồ Đào Nha để về nước nghỉ phép trong khoảng thời gian 2 tuần. Huỳnh Như sẽ về TP Hồ Chí Minh vào sáng 19/2 để chờ chuẩn bị cho lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.
Huỳnh Như luôn nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. (Ảnh: Lank FC)
Huỳnh Như luôn nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. (Ảnh: Lank FC)

Cũng trùng với thời gian này, từ 18/2 đến 5/3, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tập trung chuẩn bị cho vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023, vậy nên giải vô địch nữ Bồ Đào Nha tạm nghỉ.

Qua đó, huấn luyện viên Daniel Pacheco cũng thuận lợi tạo điều kiện cho Huỳnh Như về nước tham dự gala trao giải Quả bóng Vàng 2022 sau khi nhận được công văn từ Ban tổ chức giải, bởi theo ông, đây là sự kiện quan trọng đối với một cầu thủ.

Theo dự kiến sáng 19/2, Huỳnh Như sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Tiền đạo tuyển Việt Nam nghỉ phép tới đầu tháng 3 mới trở lại Lank FC để tiếp tục tập luyện, thi đấu.

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Như nghỉ phép về nước kể từ khi khoác áo Lank FC. Trong thời gian qua, chân sút người Trà Vinh trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng Bồ Đào Nha.

Từ tháng 8/2022 và trải qua 16 trận đấu, Huỳnh Như đã ghi 6 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Lank FC trên mọi đấu trường. Dù không phải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, nhưng tính trên số phút thi đấu, thủ quân tuyển nữ Việt Nam đang là tiền đạo hiệu quả nhất tại Lank FC.

Trong đợt nghỉ phép sắp tới, Huỳnh Như sẽ tham dự gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022, và nhiều khả năng cô sẽ là người chiến thắng hạng mục Quả bóng Vàng nữ với những thành tích nổi bật năm vừa qua.

Tiền đạo Huỳnh Như sinh năm 1991. Cô từng giành 7 chức vô địch quốc gia Việt Nam cùng câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, 3 lần giành Huy chương Vàng SEA Games, 1 lần vô địch Đông Nam Á và cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

Huỳnh Như từng đoạt 4 Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới và nhiều lần là Cầu thủ hay nhất giải nữ vô địch quốc gia. Cô cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn.

Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 dự kiến tổ chức vào tối 25/2, tại TP Hồ Chí Minh.

Danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Quả bóng Vàng nam: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC), Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC).

Quả bóng Vàng nữ: Trần Thị Kim Thanh , Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Như (Lank FC), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam).

Quả bóng Vàng futsal: Khổng Đình Hùng, Lâm Tấn Phát (Sahako); Hồ Văn Ý, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam).

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Khuất Văn Khang (Viettel FC), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) và Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk/Viettel).

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Rimario Gordon (Hải Phòng FC), Goncalves Vinicius (Hà Nội FC) và Jermie Lynch (Topenland Bình Định)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.