Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành Vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022

Đêm 12/8, tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra Chung kết toàn quốc Hoa hậu Thế giới Việt Nam-Miss World Vietnam năm 2022. Trải qua hành trình hơn 5 tháng, 37 thí sinh đã vượt một chặng đường dài rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân để đến với đêm thi Chung kết. Kết quả Huỳnh Nguyễn Mai Phương, thiếu nữ đến từ Đồng Nai đã giành ngôi hậu sau màn “đấu” kịch tính với Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và 2 Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (trái) và Nguyễn Phương Nhi.
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và 2 Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (trái) và Nguyễn Phương Nhi.

    Đêm chung kết Miss World năm nay có sự tham dự của đại diện tổ chức Hoa hậu Thế giới và đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska (Ba Lan). Hoa hậu Thế giới sẽ đưa ra một câu hỏi chung cho hai thí sinh cuối cùng để chọn ra ai là người sẽ trở thành Hoa hậu năm nay. Đây là nét mới của cuộc thi khiến việc xác định người chiến thắng trở nên kịch tính và hấp dẫn.

    Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương cầm quyền trượng ngôi hậu.

    Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương cầm quyền trượng ngôi hậu.

    Vòng đầu tiên thi trang phục áo dài, từ 37 thí sinh, Ban Giám khảo đã chọn ra Top 20 cô gái bước vào vòng tiếp theo thi trang phục áo tắm. Vòng hai đã chọn ra 9 thí sinh vào Top 10 cùng một thí sinh đặc cách đã đạt giải thưởng phụ Người đẹp được yêu thích do cộng đồng bình chọn.

    Vòng thứ ba thi trang phục dạ hội đã chọn được các thí sinh vào Top 5 chung cuộc, là: Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD 228 (Cần Thơ), Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD 216 (Đồng Nai), Nguyễn Phương Nhi, SBD 116 (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Phương Linh, SBD 104 (Quảng Trị) và Nguyễn Thùy Linh, SBD 182 (Hà Nội); trong đó thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đặc cách vào top 5 vì giành danh hiệu Người đẹp nhân ái.

    Bước vào vòng thi ứng xử, mỗi thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi trực tiếp từ giám khảo. Kết quả: Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi lọt vào top 3. Ban Giám khảo đã quyết định trao danh hiệu Á hậu 2 cho thí sinh Nguyễn Phương Nhi; điều đó có nghĩa hai thí sinh Mai Phương và Bảo Ngọc tiếp tục bước vào thử thách cuối cùng, đó là trả lời chung một câu hỏi của Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska để chọn ra người chiến thắng.

    Trước câu hỏi: Khi thế giới ngày càng hội nhập sâu rộng thì nhiều dân tộc có nguy cơ đánh mất đi bản sắc của mình, bạn nghĩ thế nào về điều này, cả hai thí sinh đều trả lời khá tốt. Sau khi thảo luận, Ban Giám khảo và Ban tổ chức đã quyết định chọn Huỳnh Nguyễn Mai Phương là Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022. Cô nhận vương miện, quyền trượng và số tiền thưởng 300 triệu đồng. Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận giải thưởng 150 triệu đồng; Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

    Huỳnh Nguyễn Mai Phương năm nay 23 tuổi (sinh 30/9/1999), đến từ Đồng Nai, hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Cô cao 1m70, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 82-62-90. Cô nói tiếng Anh lưu loát, có khả năng thuyết trình và nhiều năng khiếu cá nhân nổi trội. Năm 2020, tại Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cô đã lọt vào Top 5 chung cuộc và giành danh hiệu Người đẹp nhân ái. Cuộc thi năm nay, trên hành trình chinh phục ngôi hậu, cô đã giành hai giải thưởng phụ là Người đẹp tài năng và giải thưởng Queen talk thuyết trình bằng tiếng Anh.

    Từ trái qua Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska.

    Từ trái qua Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska.

    Ban tổ chức Miss World 2022 cũng trao các giải thưởng phụ với số tiền thưởng 50 triệu đồng mỗi giải cho: Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Người đẹp thời trang và Người đẹp nhân ái; Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi - Người có làn da đẹp; Nguyễn Thị Lệ Nam Em - Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích; Nguyễn Khánh My - Người đẹp biển; Nguyễn Thùy Linh - Người đẹp bản lĩnh; Phan Lê Hoàng An - Người đẹp thể thao; Nguyễn Thị Phương Linh - Người đẹp du lịch; Đặng Thị Kim Thoa - Người đẹp áo dài.

    Các thí sinh mở màn trong trang phục áo dài

    Các thí sinh mở màn trong trang phục áo dài

    Có bề dày tổ chức hơn 70 năm, cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World được xem là “đấu trường” nhan sắc uy tín bậc nhất thế giới. Với thông điệp “Sắc đẹp vì mục tiêu cao cả”, cuộc thi nỗ lực tìm kiếm và tôn vinh các cô gái mang vẻ đẹp hình thể cùng với nội tâm, tri thức, có tinh thần dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội đa dạng ở cương vị Hoa hậu. Hoa hậu thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ tham dự Cuộc thi Hoa hậu thế giới dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau.

    Có thể bạn quan tâm

    Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

    Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

    Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

    Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

    Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

    Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

    Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

    Đổi mới cách tiếp cận di sản

    Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

    Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

    Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

    Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

    Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

    Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

    "Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

    Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

    Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

    Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

    Những di sản sống của làng nghề

    Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

    Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

    “Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

    “Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

    Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

    Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

    Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

    Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

    Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

    Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

    Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

    Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

    Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

    Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

    Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

    Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.