Huyện Xuân Trường tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng “miền quê đáng sống”

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Xuân Trường, Nam Định đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Trung tâm huyện Xuân Trường, Nam Định.
Trung tâm huyện Xuân Trường, Nam Định.

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện luôn chú trọng giao ban, định hướng các thành phần, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động, các nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: “Việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trước hết phải vào cuộc, phải “đả thông” tư tưởng ngay trong địa phương, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình; phải tuyên truyền mạnh mẽ cái cốt lõi “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Trong đấu tranh phải kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống.

Đồng thời Ban Chỉ đạo 35 thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp”.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, huyện Xuân Trường tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 35. Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết 35 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phối hợp các ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện tích cực chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của huyện làm cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Các ngành, các lĩnh vực đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thi đua lao động sản xuất giỏi, đạt thành tích trong học tập và công tác.

Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết hằng tháng, hằng năm và đặc biệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, vì hạnh phúc, chất lượng sống của người dân.

Trung tâm Chính trị huyện tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó thu hút, định hướng học viên hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ cộng tác viên tích cực nắm bắt, sàng lọc các thông tin dư luận xã hội, tham gia viết bài, chia sẻ các thông tin chính thống ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của huyện làm cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét; nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; những thông tin xấu, độc bị đẩy lùi, hạn chế…

Thời điểm dịch bệnh Covid-19, việc tuyên truyền, cung cấp các thông tin tích cực, chính thống, kịp thời về các biện pháp phòng chống bệnh đã góp phần rất lớn nâng cao nhận thức của nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh…

Một số vấn đề “nóng” như đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chế độ chính sách... dần được tháo gỡ, giải quyết tốt ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Xuân Trường, của các xã, thị trấn luôn được sự đồng thuận của nhân dân.

Huyện được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2017 (về đích sớm hơn 3 năm so với với Nghị quyết của huyện đề ra). Đến nay, 19/20 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh Nam Định thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Xuân Kiên, xã Xuân Hòa và xã Xuân Thượng); 118 thôn, xóm, đội được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2023, UBND huyện tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao đến thời điểm hiện tại để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao…

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã huy động được 2.542.092,31 triệu đồng; trong đó huy động từ cộng đồng dân cư được 453.863,79 triệu đồng, huy động được 87.142 ngày công của người dân để cải tạo cảnh quan môi trường, tham gia cải tạo, đổ đường làng ngõ xóm,... và người dân đã hiến 20.238,5m2 đất thổ canh, thổ cư để mở rộng đường giao thông, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư,...

Diện mạo từ thôn, xóm đến các xã và cả huyện ngày càng thay đổi khang trang; cảnh quan môi trường ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững; thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa…

Với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn đã tạo nên diện mạo nông thôn mới của huyện Xuân Trường, trở thành “miền quê đáng sống”.

Diện mạo từ thôn, xóm đến các xã và cả huyện ngày càng thay đổi khang trang; cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững; thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa…

Trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã coi trọng thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội, kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; yêu cầu các trang mạng xã hội của huyện thực hiện nghiêm các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Chủ động chỉ đạo rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng, lôi kéo, kích động người dân chống đối hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: "Nhận thấy ngoài tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị báo cáo viên, các hội nghị lồng ghép chuyên đề thì việc xây dựng các chuyên trang mạng xã hội là hết sức cần thiết, có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên theo dõi".

"Vì vậy, thời gian qua, cùng với việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các nguồn tin xấu, độc gây hoang mang dư luận, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện “Xuân Trường ngày mới” đã tích cực tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm trong xã hội được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm. Đến nay trang facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện đã thu hút hơn 9.700 người theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội." - đồng chí Phạm Ngọc Hải chia sẻ.

"Việc đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động tăng cường thông tin tích cực, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn trên mọi mặt trận, đặc biệt trên Internet, mạng xã hội đã thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới" - đồng chí Phạm Ngọc Hải nhận định.

Ngoài ra, các cơ quan, cá nhân, tổ chức thành lập các tài khoản, trang mạng xã hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 huyện để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, về hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đến nay, một số Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng trang fanpage, các nhóm facebook và duy trì các hoạt động đăng tải các nhiệm vụ chính trị xã hội khá hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của các xã, thị trấn cơ bản đều thành lập các tài khoản và duy trì hoạt động đều đặn.

Giáo dục là tiêu chí nổi trội của các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu huyện Xuân Trường.

Giáo dục là tiêu chí nổi trội của các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu huyện Xuân Trường.

Không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, của ngành, của đoàn thể mà các tài khoản mạng xã hội này còn tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Huyện ủy đa dạng hóa các hoạt động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Xuân Trường. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.