Hướng tới mô hình quản trị đô thị hiện đại

Việc tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới là tiền đề để địa phương tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Một góc trung tâm xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Một góc trung tâm xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian vừa qua, địa phương không ngừng cố gắng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, thúc đẩy lộ trình xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng chất lượng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiện đại và gần dân.

Chuyển biến rõ nét từ cấp xã

Hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đồng Nai từ ngày 1/7/2025 đến nay đã thật sự bắt kịp nhịp độ chung, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, giải pháp về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cần được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm trong giai đoạn mới xây dựng được hệ thống chính quyền thành phố Đồng Nai tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến làm thủ tục hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Dài, bà Nguyễn Thị Vui, người dân khu phố 3 chia sẻ: "Các cán bộ ở đây làm việc rất năng nổ, niềm nở đón tiếp người dân. Những người lớn tuổi như tôi không am hiểu công nghệ thông tin, được cán bộ hỗ trợ, làm thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, chúng tôi rất hài lòng”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài Lê Kim Hương cho biết: Là một trong những phường có dân số đông nhất tỉnh Đồng Nai thời điểm hiện tại với hơn 150.000 người, cho nên áp lực giải quyết hồ sơ hằng ngày tại Trung tâm Phục vụ hành chính công rất lớn. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đơn vị thực hiện triệt để, thông suốt. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm liên quan công việc chuyên môn. Việc sử dụng chữ ký số trong trao đổi công việc của Trung tâm đã đi vào nền nếp... Cán bộ công chức ở đây đều đã đăng ký chỉ tiêu về giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, về số hóa hồ sơ, về mức độ hài lòng của người dân. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng quý, hằng năm đối với cán bộ, công chức.

Đồng chí Lư Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Trạch chia sẻ: Địa phương đang cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, từng bước thích ứng công tác quản trị đối với những lĩnh vực đặc thù, phức tạp của đô thị như quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, quản lý môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự đô thị... Việc cung ứng dịch vụ công chất lượng cao đòi hỏi một bộ máy có trình độ chuyên môn sâu, năng lực quản trị hiện đại và nguồn lực phù hợp. Do đó, việc phấn đấu chuyển đổi xã sang mô hình phường là giải pháp căn cơ, giúp khắc phục tình trạng “vừa và thiếu”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng...

Trong cấu trúc xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực hiện nay, sự chuyển biến đột phá ngay từ cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trước ngưỡng cửa tỉnh Đồng Nai chính thức lên thành phố.

Vì dân phục vụ

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của chính quyền khi tỉnh Đồng Nai được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố sắp tới cần bám sát quy định của Trung ương; đồng thời, linh hoạt vận dụng phù hợp với đặc thù của đô thị lớn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đối với cấp cơ sở, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Mô hình chính quyền đô thị cần được nghiên cứu, áp dụng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở trong quản lý và cung ứng dịch vụ công.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện một trong ba trụ cột cốt lõi để làm cơ sở bứt phá, phát triển. Đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh với quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Đây chính là nền tảng xuyên suốt cho giai đoạn phát triển mới để sớm khẳng định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Theo đó, cùng với việc tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế cần được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được đặc biệt chú trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu của mô hình quản trị đô thị hiện đại. Cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, nhất là kỹ năng quản trị đô thị, quản lý kinh tế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ chuyên gia, cán bộ có trình độ cao trong các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, logistics và quản lý đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo Phan Thành Trung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, phường Bạc Liêu (Cà Mau), tặng giấy khen cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại Cà Mau

Liên tiếp trong mấy ngày qua, nhiều trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ bế giảng năm 2025-2026; đánh giá sự nỗ lực, kết quả và những mặt còn hạn chế; biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh.

Hiện trường sạt lở tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường ngày 26/5.

Tây Ninh ứng phó nguy cơ sạt lở gia tăng trước tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu cùng những diễn biến bất thường của thời tiết đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Không chỉ xuất hiện trong mùa mưa, sạt lở đang diễn ra ngay trong mùa khô khi mực nước trên các sông, kênh xuống thấp, gây xói mòn chân bờ, đe dọa an toàn các công trình giao thông và đời sống người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo.

Tây Ninh: Bộ máy chính quyền 2 cấp dần ổn định, nâng hiệu quả phục vụ nhân dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh cơ bản đạt mục tiêu đề ra, bộ máy từng bước tinh gọn, vận hành ổn định, hiệu quả quản lý được nâng lên. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp cho cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Hạ tầng giao thông khu vực phía bắc thành phố Đồng Nai.

Đẩy mạnh đầu tư công nghiệp vào phía bắc thành phố Đồng Nai

Để bảo đảm phát triển bền vững, thành phố Đồng Nai đang thu hút mạnh các nhà đầu tư vào khu vực phía bắc, nhất là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Bởi lẽ, khu vực phía bắc của Đồng Nai hiện có quỹ đất công nghiệp dồi dào, có sức hút lớn với các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng các vị Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026-Phật lịch 2570, sáng 29/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, Lào.

Thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào

Ngày 28/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội người Việt Nam tỉnh Champasak và trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.