Huấn luyện viên U17 Việt Nam: 4 bàn thắng đều có giá trị

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn của đội tuyển U17 Việt Nam hài lòng với kết quả cùng màn trình diễn đến từ các học trò trong chiến thắng 4-0 trước U17 Đài Loan (Trung Quốc).
Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ Lê Phát tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ Lê Phát tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Tối 5/10, đội tuyển U17 Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn trước ở phút 18 trước U17 Đài Loan (Trung Quốc), trong lượt đầu tiên bảng F - Vòng loại U17 châu Á 2023 với bàn thắng của Hoàng Sơn. Tuy nhiên phải sau 50 phút bế tắc, U17 Việt Nam mới có bàn thứ 2 của Lê Phát. Để rồi kể từ đó cho đến khi kết thúc trận đấu, U17 Việt Nam có thêm 2 bàn nữa nhờ công của Hoàng Anh và Lê Phát.

Nói về trận đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn của U17 Việt Nam chia sẻ: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Tôi cũng hài lòng khi các em áp dụng chiến thuật, đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Trong 4 bàn thắng, tôi nghĩ pha lập công nào cũng có giá trị cả. 4 bàn thắng đều đẹp”.

Ông nói tiếp: “Khi bước vào trận đấu, U17 Đài Loan (Trung Quốc) với lợi thế về thể hình đã chơi phòng ngự chặt chẽ. Điều đó khiến U17 Việt Nam rất khó để ghi bàn. Thêm vào đó, ở giải đấu nào cũng vậy, trận đấu đầu tiên luôn khiến các cầu thủ trẻ bị căng cứng và thiếu sự thoải mái. Phải sau khởi đầu này, U17 Việt Nam mới thi đấu tốt hơn”.

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khép lại: “Khi bước vào giải đấu, chúng tôi luôn có sự tính toán cho từng đối thủ. Mỗi một đối thủ sẽ là đấu pháp riêng, con người cụ thể cho U17 Việt Nam. Chúng tôi cũng có lợi thế khi thi đấu sau U17 Thái Lan. Tôi cũng khuyên các bạn đừng quá chú trọng vào vấn đề phải ghi nhiều bàn hơn so với U17 Thái Lan mà hãy tập trung chơi đúng khả năng của mình”.

Về phần mình, huấn luyện viên Tsai Wen Yi của U17 Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá: “Trong hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi đã chơi khá tốt. Đội tự tin chơi bóng. Nhưng sang hiệp 2, U17 Đài Loan (Trung Quốc) gặp mệt mỏi và không theo được khả năng tấn công từ 2 phía đến từ U17 Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi thua 3 bàn chỉ sau 20 phút cuối”.

Ông Tsai Wen Yi kết lời với lời khen dành cho một cầu thủ Việt Nam: “Tôi ấn tượng với đội trưởng Nguyễn Công Phương. Cậu ấy kiểm soát bóng tuyệt vời và có kỹ thuật tốt”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.