Huấn luyện viên Park Hang-seo: Trận đấu ngày mai hai đội sẽ có những tính toán

Ngày 20/9, tại sân vận động Thống Nhất đã diễn ra buổi họp báo trước giải bóng đá quốc tế – Hưng Thịnh 2022. Là đối thủ của nhau tại giải Đông Nam Á 2022 sắp tới nên huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng, ở trận ra quân ngày mai, cả hai đội tuyển Việt Nam và Singapore đều sẽ phải có những tính toán riêng.
Huấn luyện viên Park Hang-seo và hậu vệ Bùi Tiến Dũng tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Park Hang-seo và hậu vệ Bùi Tiến Dũng tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Tôi biết Singapore mang sang giải này 23 cầu thủ và đó đều là những cầu thủ giỏi của họ. Sắp tới chúng ta cùng bảng với họ tại AFF Cup và tôi nghĩ trận đấu ngày mai hai đội sẽ phải có những tính toán. Cá nhân tôi ở trận đấu với Singapore cũng sẽ tập trung quan sát các cầu thủ của họ”.

Chia sẻ về tình hình của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 17/9. Dự tính ban đầu tôi tập trung 31 cầu thủ nhưng Hoàng Đức chấn thương chúng ta chỉ còn 30 người. Thành Chung có việc riêng, Quang Hải và Văn Khang tới tối ngày hôm qua mới tập trung. Hai trợ lý của tôi do bận lớp học bằng huấn luyện viên Pro nên cũng tối qua mới có mặt. Dù sao, tôi cũng chào mừng các bạn ấy trở lại với đội tuyển Việt Nam”.

Đánh giá về các cầu thủ trẻ được trao cơ hội trong đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Đối với các cầu thủ mới tập trung đội tuyển, tôi thấy họ khá hưng phấn nhưng cũng có áp lực, hồi hộp và căng thẳng. Việc cầu thủ trẻ có thể hiện được năng lực hay không còn phụ thuộc vào huấn luyện viên nữa và tôi hy vọng ở trận đấu ngày mai, cầu thủ nào được vào sân sẽ thể hiện được khả năng”.

Trước câu hỏi liên quan đến khả năng tiền vệ Quang Hải có thi đấu tại AFF Cup hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định Quang Hải đang đá ở Pháp nên cần thời gian để thích ứng. AFF Cup chưa được FIFA công nhận nằm trong hệ thống nên việc đòi người là rất khó.

Trong khi Quang Hải sẽ đá lượt về ở Pháp vào ngày 28/12. Tạm thời, ban huấn luyện không thể can thiệp được để đòi người. Bản thân tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết sẽ thuyết phục câu lạc bộ để trở về đá AFF Cup 2022.

Về nguồn cầu thủ Việt kiều có khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park nhận định: “Theo tôi biết là có nhiều cầu thủ Việt kiều đá ở những giải khác nhau nhưng chỉ có những thông tin đó thôi. Chỉ cần có quốc tịch, họ có thể đá cho đội tuyển. Vấn đề nhập tịch thì phải phụ thuộc vào luật".

Ông nói thêm: "Hiện nay, một số đội tuyển tích cực nhập tịch. Tôi nghĩ là việc nhập tịch có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Tôi không thể nói thích hay không. Chúng ta phải theo quy định của Chính phủ, nếu Chính phủ cho phép thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi không chỉ mang cầu thủ đó về, mà còn phải xem cầu thủ ấy có hòa nhập được với văn hóa, tinh thần Việt Nam hay không”.

Cùng tham dự họp báo với huấn luyện viên Park Hang-seo, hậu vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “Thời gian vừa qua, phong độ của tôi đã trở lại 100%. Trận V-League vừa rồi tôi cũng đã thi đấu đủ thời gian cả trận. Chấn thương của tôi cụ thể là thoát vị đĩa đệm nhưng sau một thời gian tập trung điều trị, tôi đã lấy lại được phong độ và sẵn sàng cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam”.

Trước câu hỏi, cơ hội nào cho các gương mặt mới, trung vệ sinh năm 1995 cho biết: Tất cả đều có cơ hội. Cầu thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia đều xứng đáng. Những nhân tố mới sẽ tạo cạnh tranh cho các gương mặt cũ. Và đó là sự cạnh tranh cần thiết cho đội tuyển.

Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore - ông Takayuki Nishigaya và tiền vệ Hafiz Nor (trái).

Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore - ông Takayuki Nishigaya và tiền vệ Hafiz Nor (trái).

Về phía đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Takayuki Nishigaya khẳng định tại buổi họp báo, toàn đội sẽ bung hết sức để thử sức trước đội tuyển Việt Nam và ‘không sợ lộ bài”.

“Chúng tôi có gọi triệu tập một số gương mặt mới. Đây là những cầu thủ chất lượng. Singapore đã tập luyện và sẵn sàng cho giải đấu”, ông Takayuki Nishigaya nói.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, thuyền trưởng Singapore bày tỏ: “Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, nhiệt huyết. Đây là đội bóng mạnh. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là người có khả năng truyền cảm hứng và động lực cho đội bóng”.

Trước câu hỏi liệu có giấu bài khi 2 đội còn gặp nhau ở AFF Cup, ông Takayuki khẳng định: “Tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi sẵn sàng thể hiện hết khả năng của mình”.

Trong khi đó, tiền vệ Hafiz Nor cho biết: “Đội tuyển Singapore có huấn luyện viên mới nhưng chúng tôi vẫn trung thành với triết lý bóng đá của mình trong thời gian qua. Các cầu thủ đang tuân thủ tốt các ý đồ của huấn luyện viên Takayuki đề ra”.

Nói về đội tuyển Việt Nam, Hafiz Nor đánh giá: “Chúng tôi có cơ hội để thi đấu với 1 trong những đội bóng mạnh nhất của châu Á. Đây là trận đấu khó khăn. Quang Hải là cầu thủ giỏi, cơ động. Dù vậy, Chúng tôi sẽ có phương án để chơi theo cách của mình”.

Tại giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Singapore trong trận khai màn diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21/9.

Đội tuyển Ấn Độ do chưa có mặt tại Việt Nam nên buổi họp báo của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ sẽ được tổ chức vào 11 giờ 21/9, sau cuộc họp kỹ thuật trước giải.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.