Hợp tác văn hóa Việt Nam-Pháp là một điểm sáng, kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc

Ngày 17/11, trong buổi làm việc ở Paris, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak nhất trí rằng hợp tác văn hóa Việt Nam-Pháp là một điểm sáng, kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực này lên tầm cao mới.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak chào đón Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tới thăm và làm việc tại Pháp. Ảnh: Minh Duy.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak chào đón Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tới thăm và làm việc tại Pháp. Ảnh: Minh Duy.

Tham dự buổi làm việc giữa hai bộ trưởng tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Hoàng Việt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, hợp tác văn hóa trong những năm qua giữa hai nước diễn ra tốt đẹp, đặc biệt thông qua các hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam và Pháp.

Năm 2009, hai nước ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các Trung tâm văn hóa, trên cơ sở đó, Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã khẳng định vị trí pháp lý tại nước sở tại và đang phát huy tích cực vai trò cầu nối văn hóa với nhiều hoạt động quảng bá đất nước và con người của hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam, nơi tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, cầu nối giữa hai nước.

50 năm qua, kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, hợp tác văn hóa góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên các ngành, lĩnh vực khác, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, 50 năm qua, kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, hợp tác văn hóa góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên các ngành, lĩnh vực khác, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hợp tác giữa hai bên còn mở rộng trên các kênh đa phương. Việt Nam được đánh giá là một thành viên tích cực, có những đóng góp quan trọng trong các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ.

Bày tỏ sự hài lòng với các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi tại Pháp và Việt Nam nhân năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa lên tầm cao mới, khai thác tối đa các tiềm năng và thế mạnh trên các lĩnh vực bảo tồn di sản và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, mỹ thuật...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Rima Abdul Malak nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa lên tầm cao mới. Ảnh: Khải Hoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Rima Abdul Malak nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa lên tầm cao mới. Ảnh: Khải Hoàn.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác, nhấn mạnh Pháp và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử truyền thống, hợp tác văn hóa là một điểm sáng, kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bà Rima Abdul Malak cho biết, Pháp quan tâm, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo mang lại những giá trị chất lượng cao cho thế hệ thanh niên. Vừa qua, Tổng thống Pháp Macron khai trương Trung tâm quốc tế về ngôn ngữ Pháp tại thành phố Villers-Cotterets, phía bắc nước Pháp. Đây sẽ trở thành nơi đón tiếp các nhà văn, nghệ sĩ từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có Việt Nam đến giao lưu, sáng tác, dịch thuật.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp đề xuất triển khai chương trình dịch sách văn học Pháp sang tiếng Việt và sách văn học Việt Nam sang tiếng Pháp. Bà cho biết, hợp tác về điện ảnh là lĩnh vực được Pháp quan tâm hàng đầu thông qua một loạt các hoạt động hợp tác cụ thể như đầu tư phim “Tro tàn rực rỡ”, đồng sản xuất là người Pháp và nhận tài trợ lớn từ Bộ trưởng Văn hóa và Ngoại giao Pháp thông qua trung tâm điện ảnh quốc gia CNC.

Đây là phim đại diện Việt Nam tham dự hạng mục Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar 2024 lần thứ 96. Pháp hết sức tự hào khi bộ phim đại diện cho nước Pháp tranh giải Oscar cho phim nước ngoài là một tác phẩm của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng.

Bên cạnh việc hỗ trợ các nhà sản xuất trẻ Việt Nam tham gia Chợ dự án Liên hoan Phim Cannes, Pháp mời Việt Nam tham gia nhiều sự kiện điện ảnh quan trọng khác như Liên hoan phim ba châu lục lần thứ 45 tại Nantes, Pháp từ ngày 24/11-3/12/2023 sẽ tổ chức chương trình riêng giới thiệu 20 Phim kinh điển Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Văn hóa Pháp trân trọng mời và rất mong muốn có sự hiện diện của Bộ trưởng Văn hóa Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 vào tháng 10/2024 do Pháp đăng cai. Bộ trưởng Văn hóa Pháp cũng nêu ý tưởng về một chương trình hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hai bên có thể tổ chức các triển lãm, tuần lễ thiết kế, trưng bày sản phẩm của nước này ở nước kia…

Cảm ơn sự hỗ trợ có ý nghĩa của Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất hai bên xem xét ký kết một Kế hoạch hợp tác với các hoạt động cụ thể trên lĩnh vực văn hóa Việt Nam-Pháp với các trọng tâm ưu tiên hợp tác về công nghiệp văn hóa sáng tạo, trong đó có điện ảnh, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, sách, festival nghệ thuật v.v.. coi đây là sáng kiến chung của hai Bộ trưởng để nâng tầm quan hệ hợp tác một cách hiệu quả, thực chất.

Hai Bộ trưởng nhất trí giao các cơ quan đầu mối của hai Bộ là Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cố vấn đối ngoại của Bộ trưởng Văn hóa Pháp sẽ sớm xây dựng khung kế hoạch, đặt mục tiêu ký kết văn kiện hợp tác quan trọng nói trên nhân dịp chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Pháp tới Việt Nam vào năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.