Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi Họp báo.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi Họp báo.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương ); Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), đồng chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã cung cấp thông tin về một số hoạt động nổi bật đã và đang được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân như: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia.

Các đồng chí chủ trì buổi Họp báo.

Các đồng chí chủ trì buổi Họp báo.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội đã tổ chức nhiều cuộc thi thiết thực, tiêu biểu là: Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý với chủ đề: “Dấu ấn bộ đội thời bình”; Cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”. Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Cuộc thi viết “Chuyện kể ở đại đội” và thi video clip “Người lính tôi yêu”…

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội; phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống-Viết tiếp chiến công-xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản gửi ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”; chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai công tác khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kháng chiến, trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Nhất là, tiếp nối thành công của đợt triển lãm lần thứ nhất, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức trưng bày thành tựu xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19-22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội với quy mô, diện tích trưng bày lớn hơn so với lần thứ nhất.

Cũng tại buổi họp báo, trao đổi với phóng viên về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, đến nay, đã có ít nhất 140 đơn vị đầu mối đến từ 27 quốc gia đăng ký tham dự triển lãm và ký hợp đồng với Ban tổ chức với diện tích sử dụng hơn 5.000m2, trong đó có nhiều quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha…

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại buổi Họp báo.

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại buổi Họp báo.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra triển lãm, ngoài các hoạt động chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, Ban tổ chức sẽ dành nhiều thời gian để người dân tham quan triển lãm miễn phí với thời gian mở cửa từ 13 giờ 30 phút ngày 21/12 đến hết ngày 22/12.

Đối với hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các cơ quan, đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành tôn tạo, xây dựng và bàn giao, đưa vào sử dụng các di tích lịch sử, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội trong tháng 12/2024. Theo kế hoạch, các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn trở lên triển khai 1.832 công trình chào mừng kỷ niệm, trị giá hơn 262,6 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 1.424 công trình, còn 408 công trình đang thực hiện để bàn giao theo đúng kế hoạch.

Đại diện Ban tổ chức trao đổi với các đại biểu về dự buổi Họp báo.

Đại diện Ban tổ chức trao đổi với các đại biểu về dự buổi Họp báo.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân sẽ được tổ chức trang trọng vào sáng 20/12/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.