Hơn 560 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố 562 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025.
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu tại buổi họp báo.
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu tại buổi họp báo.

Dự kiến lễ vinh danh các doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 diễn ra ngày 25/3 tới tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức thực hiện từ tháng 9/2024 đến nay.

Cuộc khảo sát năm nay tập trung cả hai đối tượng: người tiêu dùng và nhà bán lẻ, song song đó là khảo sát trực tuyến. Kết quả ghi nhận hơn 121.000 lượt bình chọn cho các doanh nghiệp.

Theo đó, khảo sát trực tiếp hai đối tượng (người tiêu dùng và nhà bán lẻ) diễn ra tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Khảo sát trực tuyến (online) trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong 562 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, khu vực miền bắc có 97 doanh nghiệp (tính từ tỉnh Ninh Bình trở ra), Thành phố Hà Nội có 66 doanh nghiệp.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số lượng doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều nhất cả nước, với 257 doanh nghiệp.

Các tỉnh trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) có hơn 50 doanh nghiệp đạt hàng Việt Nam chất lượng cao.

Tỉnh Bình Dương và Đồng Nai là 2 địa phương có số doanh nghiệp đạt khá nhiều, với 46 doanh nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, năm nay, số lượng doanh nghiệp được bình chọn, tín nhiệm nhiều hơn năm trước (2024) là 33 doanh nghiệp.

Trong đó, có 41 doanh nghiệp lần đầu tiên lọt vào danh sách hàng Việt Nam chất lượng cao. Đặc biệt có 32 doanh nghiệp vẫn đứng vững trong danh sách này suốt 29 năm qua.

Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao bước sang năm thứ 29, tiếp tục phát huy vai trò là động lực thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và tăng lợi thế cạnh tranh.

Đại biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Đại biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ là danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn, mà còn là công cụ xúc tiến mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nhà bán lẻ trong và ngoài nước, đồng thời, tạo động lực và cổ vũ hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững; là cầu nối sản phẩm của doanh nghiệp với hệ thống các nhà bán lẻ trong và ngoài nước; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng…

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí chủ tọa hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: QUỐC THANH)

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hiệp thương lần 2 với danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 3/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Sáng 3/2, Đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sáng 2/2, tại đặc khu Phú Quốc, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động công ty.

Chăm lo Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

Ngày 2/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cống Bến Nghé, một trong 8 cống ngăn triều đã được khởi động lại sau thời gian dài gián đoạn.

Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động dự án ngăn triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

Ngày 2/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp thực hiện tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1”.

Khám, chữa bệnh miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Ninh, Tây Ninh.

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Hướng đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026”. Công tác này nhằm mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Quản lý giao thông bằng công nghệ mang lại nhiều hiệu quả cho thành phố.

Thay đổi tư duy quản trị giao thông đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đông dân nhất cả nước. Với khoảng 14 triệu dân, hơn 12,7 triệu phương tiện cá nhân, thành phố tiếp tục đối mặt với thách thức trong quản lý, điều hành giao thông.

Cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội của non sông

Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học, bảo đảm theo đúng tiến độ cũng như các quy định về bầu cử.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm công nghệ cao.

Khẳng định vai trò hạt nhân khoa học-công nghệ

Đến năm 2030, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) phấn đấu trở thành Trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Điều này sẽ góp phần vào chuyển đổi kinh tế xanh, bền vững, đồng thời đơn vị sẽ đóng vai trò là trung tâm của các cụm liên kết đổi mới sáng tạo phía nam.

Đoàn Thanh niên xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai chung tay thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường sống trong lành

Trước áp lực gia tăng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, tỉnh Đồng Nai xác định, nâng cao ý thức người dân là giải pháp then chốt trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua tuyên truyền, tổ chức thu gom đồng bộ và phát huy vai trò tự giác từ cơ sở, nhiều khu dân cư từng bước hình thành nếp sống xanh, sạch, bền vững.

Các cơ sở sản xuất bánh tráng ở Tây Ninh hối hả sản xuất để cung ứng thị trường Tết.

Đưa nông sản địa phương vươn xa

Những ngày cận Tết Nguyên đán, đặc sản nhiều vùng miền đều “lên ngôi” như mong muốn của bao thế hệ người Việt Nam dâng lên ông bà tổ tiên sản vật ngon nhất, tốt nhất.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai trao quà tặng nhân dân xã Bù Gia Mập.

Xuân ấm miền biên cương

Với mục tiêu hướng về cơ sở chăm lo cho nhân dân, thời gian qua, nhiều mô hình, chương trình giàu ý nghĩa nhân văn đã được triển khai tại xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai.