Hơn 4.500 vận động viên tham gia giải Dalat Ultra Trail và Dalat Victoty Challenge

Chiều 26/3, Ban tổ chức đã xác định được các vận động viên xuất sắc về đích các cự ly 70 km, 45 km và 21 km, tại giải siêu Marathon Dalat Ultra Trail lần thứ 5 - năm 2022.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát. (ẢNH: Dalat Ultra Trail)
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát. (ẢNH: Dalat Ultra Trail)

Rạng sáng cùng ngày, các cự ly 70 km, 45 km và 21 km, tại giải siêu Marathon Dalat Ultra Trail 2022 chính thức xuất phát.

Qua nhiều giờ tranh tài, kết quả, ở cung đường cự ly 70 km (nam), vận động viên người Pháp Morizur Gaetan (số BIB 70056) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 8:10:08, vận động viên Đỗ Trọng Nhơn (số BIB 70016) về nhì và hạng ba là vận động viên Nguyễn Sĩ Hiếu (số BIB 70285); cự ly 70 km (nữ), vận động viên Hà Thị Hậu (số BIB 70291) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 9:37:40, hạng nhì là vận động viên Nguyễn Thị Đường (số BIB 70034) và hạng ba thuộc về vận động viên Vũ Thị Lan Hương (số BIB 70204).

Tại cự ly 45 km (nam), vận động viên người Pháp Orange Valentin (số BIB 40691) giành hạng nhất với thành tích 5:24:15, về nhì là vận động viên Mueller Mortiz (số BIB 40639) và hạng ba là vận động viên Trịnh Nam Hải (số BIB 40459).

Cự ly 45 km (nữ), vận động viên người Nhật Nemoto Akane (số BIB 40136) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 7:31:43, nhì là vận động viên Đặng Thị Việt Trinh (số BIB 40381) và hạng ba là vận động viên Lương Lợi (số BIB 40637).

Cự ly 21 km (nam), vận động viên Trần Đăng An (số BIB 20525) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 1:54:18, hạng nhì là vận động viên Võ Xuân Vĩnh (số BIB 21323) và hạng ba là vận động viên người Đức Deichmann Florian (số BIB 21637).

Cự ly 21 km (nữ), vận động viên Nguyễn Thị Hương Hương (số BIB 21484) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 2:10:44, hạng nhì là vận động viên Thái Thị Kim Ngân (số BIB 20981) và hạng ba là vận động viên người Anh Hannah Charman (số BIB 21045).

Theo Ban tổ chức giải, cự ly 70 km, các vận động viên xuất phát lúc 4 giờ sáng, thời gian giới hạn không quá 18 giờ cho tất cả các vận động viên; cự ly 45 km, xuất phát sau đó hai giờ, thời gian giới hạn là 14 giờ và cự ly 21 km, xuất phát lúc 7 giờ 30 phút, thời gian giới hạn là 8 giờ. 

Trước đó, chiều 25/3, tại Quảng trường Lâm Viên - thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn xe đạp - mô-tô thể thao Việt Nam, Công ty CP Việt Nam MTB Series khai mạc giải siêu Marathon Dalat Ultra Trail và giải xe đạp địa hình Dalat Victoty Challenge năm 2022. 

Giải đấu diễn ra đến ngày 27/3 tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, quy tụ hơn 4.500 vận động viên trong nước và nước ngoài tham gia, chủ yếu tại giải siêu Marathon Dalat Ultra Trail. 

Theo Ban tổ chức, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên số lượng vận động viên tham gia giải năm nay giảm gần 1.000 người so với mùa giải năm 2020. Trong đó, vận động viên nước ngoài tham gia giải năm nay chỉ 335 người, chủ yếu là những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 

Các vận động viên tham gia giải siêu Marathon Dalat Ultra Trail tranh tài ở bốn nội dung, gồm cự ly 10 km, 21 km, 45 km và 70 km; chinh phục các cung đường rừng trên cao nguyên Langbiang, qua địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Giải đua Xe đạp địa hình (Dalat Victoty Challenge), 268 vận động viên thi đấu cung đường xuyên rừng 45 km.  

Để bảo đảm an toàn cho các vận động viên tham gia, Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát kỹ các cung đường, chuẩn bị lực lượng cứu hộ chính quy, đội ngũ y tế, trang bị hệ thống kết nối hiện đại giữa các lực lượng và vận động viên. Đồng thời, nhờ người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa thông thạo địa hình, sức khoẻ tốt hỗ trợ bảo đảm an toàn đường đua. 

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tất cả những người tham gia sự kiện đều phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo quy định. 

Dalat Ultra Trail là giải chạy đường mòn quốc tế đầu tiên nằm trong hệ thống các giải chạy đường mòn Asia Trail Master, tổ chức tại miền trung và miền nam của Việt Nam. Còn Dalat Victory Challenge là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn xe đạp - mô-tô thể thao Việt Nam. 

Sáng mai, 27/3, giải đấu tiếp tục diễn ra, với nội dung thi đấu ở giải siêu Marathon cự ly 10 km và giải xe đạp địa hình cự ly 45 km. 

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.