Hơn 3.000 phần quà vui Trung thu đến với thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn vùng biển đảo Cà Mau
Nhân dịp Tết Trung thu, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình vui Trung thu và tặng hơn 3.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới biển đảo tỉnh Cà Mau.
Đồn Biên phòng Gành Hào (thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn miền biển xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.
Ghi nhận tại Trường tiểu học Sông Đốc 1 vào tối 6/10, Đồn Biên phòng Sông Đốc phối hợp chính quyền xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, với nhiều hoạt động văn nghệ, múa hát, trò chơi dân gian, tiểu phẩm về chú Cuội, chị Hằng…, giúp các em thiếu nhi hòa mình vào không khí Tết Trung thu sôi nổi, hấp dẫn.
Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Cà Mau (thứ 2 bên phải qua) tặng quà Trung thu cho các em học sinh tại Trường tiểu học Sông Đốc 1 (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Niềm vui của các em học sinh khi được nhận quà Trung thu từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc.
Qua các hoạt động trên, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở miền biển Sông Đốc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, về đêm hội trăng rằm, và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.
Nhiều em nhỏ xúc động khi lần đầu tiên được tham gia một “Đêm hội trăng rằm” lung linh ánh đèn với đầy ắp tiếng cười và tình thương...
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau tặng quà cho các em thiếu nhi trong đêm "Hội trăng rằm". Ngoài quà Trung thu, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng Cà Mau trao tặng xe đạp.
Theo Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Cà Mau, chương trình tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày qua đã trao tặng hơn 3.000 phần quà ý nghĩa, chung tay với địa phương giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới biển đảo Cà Mau có một mùa Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Các em thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian tại Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” tại Đồn Biên phòng Gành Hào. Các em thiếu nhi không có điều kiện tham gia chương trình "Vui hội đêm trăng rằm" được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (Cà Mau) đến tận nhà tặng quà Trung thu.
Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” của Bộ đội Biên phòng Cà Mau còn góp phần củng cố và gắn kết chặt chẽ tình quân-dân tại các vùng biên giới biển, xây dựng hình ảnh đẹp của người lính “quân hàm xanh” trong bảo vệ chủ quyền nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.
Ngày 5/12, vùng biển Tây Nam thuộc địa bàn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xuất hiện hai màu nước xanh và nâu đỏ tách biệt, tạo nên một ranh giới trải dài hàng chục km đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.
Ngày 5/12, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2025, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 tại Công viên Sa Đéc, phường Sa Đéc.
Sáng 5/12, tại Đình thần Nam Hải Đại tướng quân, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2025. Lễ hội thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển, đảo, được bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.
Sáng 5/12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2025.
Đoạn đê bao cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở vào khoảng 1 giờ ngày 5/12. Nước từ ngoài sông tràn vào khiến căn nhà dưới của một hộ dân bị cuốn trôi, nhiều vườn cây ăn trái bị ngập.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.
Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.
Từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức 21 kỳ họp, xem xét, thông qua 248 Nghị quyết để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.
Ngày 4/12, tại thành phố Cần Thơ, Bảo tàng Quân khu 9 (Cục Chính trị Quân khu) khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm vang mãi bản hùng ca” nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long (từ bến đò An Long-Tân Quới về phía thượng nguồn).
Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 4/12, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trọng thể. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.
Tỉnh An Giang vận hành hệ thống công trình thủy lợi để chủ động điều tiết nước, phòng, chống lũ, triều cường, kiểm soát mặn, kết hợp phục vụ giao thông thủy tại các cống trên địa bàn 48 xã thuộc tỉnh Kiên Giang (cũ), nhằm bảo đảm cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Sáng 4/12, Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận vụ việc chị L.T.A.N. (sinh năm 1981), ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp trình báo có con là N.L.N.L. (sinh năm 2011) vừa được gia đình đón về sau khi bị một người phụ nữ dụ dỗ đi làm việc lương cao ở thành phố Đà Nẵng.
Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.
Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.
Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.