Hơn 1800 sinh viên hợp luyện đội hồng kỳ tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Sau hơn 1 tháng tập dượt chuẩn bị, ngày 22/8, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi hợp luyện đầu tiên của đội hình hồng kỳ danh dự, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

1.200 sinh viên chính thức và 100 dự bị của Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh hăng say tập luyện, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của đất nước.
1.200 sinh viên chính thức và 100 dự bị của Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh hăng say tập luyện, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Tham gia buổi hợp luyện có hơn 1.800 sinh viên của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, trong đó lực lượng nòng cốt là 1.200 sinh viên đến từ Bắc Ninh.

Video buổi hợp luyện khối hồng kỳ của hơn 1.800 sinh viên thuộc hai Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

“Kim chỉ nam” từ lời dạy của Bác Hồ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh khẳng định, sự kiện hợp luyện lần này là một dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đồng thời cũng là dịp để thầy và trò nhà trường ôn lại truyền thống vẻ vang hơn 6 thập kỷ qua.

Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tự hào là một trong số ít cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, và là trường duy nhất trong khối thể thao được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào ngày 14/12/1961.

Khi tới trường, Bác ân cần hỏi han cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trực tiếp chỉnh sửa các bài tập chuyên môn cho sinh viên. Sự kiện ấy đã trở thành một mốc son lịch sử, là kim chỉ nam cho sự phát triển của nhà trường trong suốt chặng đường vừa qua.

gen-h-z6934795482929-69a2d9853569d4bc8420231b29c03255-6578.jpg
Ngày 14/12/1961, khi về thăm Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương (tiền thân của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh), Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Vũ Tiến Quân, Phó Hiệu trưởng trường lúc đó cùng các chuyên gia Liên Xô đã đi thăm, kiểm tra cơ sở của trường.

Từ lời dạy của Bác, các thế hệ thầy và trò luôn nỗ lực để gắn hoạt động đào tạo với yêu cầu của đất nước. Nhà trường không những góp sức trên giảng đường mà còn đồng hành cùng dân tộc trong nhiều giai đoạn cam go. Sinh viên và cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp sức chống lũ, hàn khẩu đê Nhất Trai trong trận lũ lịch sử ở Hà Bắc.

Ở những chặng đường tiếp theo, trường có mặt trong nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội Thể thao Đông Nam Á, các giải đấu khu vực, châu lục và nhiều lần góp mặt trong các lễ diễu hành, kỷ niệm lớn tại Quảng trường Ba Đình.

Với nhiệm vụ trọng trách lần này, khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhà trường tham gia đội hình hồng kỳ danh dự tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thầy trò nhà trường xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm nay, sinh viên không có kỳ nghỉ hè, sau khi hoàn thành thực tập, các em trở về trường bắt tay ngay vào tập luyện. Nhà trường coi đây là vinh dự lớn khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

hop-luyen-4-9708-2265.jpg
Hơn 1.800 sinh viên của hai Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm Thể thao Hà Nội tham gia buổi hợp luyện đầu tiên.

Để chuẩn bị chu đáo, nhà trường đã thành lập Ban Tổ chức, Ban chuyên môn, Ban phục vụ, Tiểu ban y tế. Tất cả giáo án, bài tập, hình thức rèn luyện đều được xây dựng tỉ mỉ nhằm bảo đảm sự an toàn, tính trang trọng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Trong không khí Tháng Tám lịch sử và khí thế đổi mới của đất nước, tôi mong các thế hệ sinh viên đoàn kết, chung sức đồng lòng, dựng xây Việt Nam hùng mạnh. Mỗi bước chân, mỗi động tác của sinh viên trên Quảng trường Ba Đình sẽ là hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Việt Nam về kỷ luật, đồng lòng và cháy bỏng khát vọng cống hiến”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc khích lệ các sinh viên.

ltu8549-4742.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh kêu gọi các thế hệ sinh viên đoàn kết, chung sức đồng lòng, dựng xây đất nước hùng mạnh.

Rực sáng quyết tâm và ý chí

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng bộ môn Thể dục, Phụ trách công tác chuyên môn của trường, cho biết, trong suốt hơn 1 tháng qua, thầy và trò nhà trường tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt, nắng gắt, mưa bất chợt. Nhưng tất cả đều xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, một vinh dự lớn lao.

Điều đáng trân trọng là hầu như không có sinh viên nào bỏ buổi tập, trừ khi ốm. Có em không tham gia được cũng vẫn lên sân để cổ vũ, động viên bạn bè. Chính sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo nên bầu không khí đầy nhiệt huyết trong những buổi tập.

Được biết, công tác y tế, dinh dưỡng luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu để giữ sức khỏe cho sinh viên. Đến nay, thầy trò của trường đã hoàn thành tới 90% khối lượng công việc.

Và tinh thần của các thầy cô nhà trường như lan tỏa trong từng sinh viên. Sinh viên Vũ Thị Kiên Nhẫn, lớp Thể dục khóa 59 bày tỏ: Chúng em coi đây là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Dù nắng hay mưa, dù có hôm mệt ốm, chúng em vẫn nỗ lực hết mình. Chỉ cần ngồi nhìn các bạn tập luyện cũng đã là một cách tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

ltu8297-4222.jpg
Tham gia đội hình hồng kỳ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các em sinh viên coi đây là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cống hiến.

Cùng chung cảm xúc, Vũ Ngọc Ánh, sinh viên chuyên ngành thể dục, chia sẻ: Có hôm nắng nóng hay mưa to, em mệt đến mức tưởng chừng kiệt sức. Nhưng lòng tự hào dân tộc đã trở thành động lực để em tiếp tục đứng trong đội ngũ hồng kỳ. Được góp phần vào sự kiện này là niềm vinh dự lớn nhất trong quãng đời sinh viên của em.

Còn với Hoàng Ngọc Mai Khanh, sinh viên khóa 60 chuyên ngành Bóng chuyền: “Lúc đầu còn lạ lẫm, nhiều bạn bị mệt do thời tiết khắc nghiệt có hôm lên tới hơn 40 độ C , nhưng rồi chúng em quen dần. Thầy động viên rằng đây là sự kiện trọng đại của dân tộc, đó là nguồn động lực để chúng em vượt qua khó khăn. Với riêng em, đây là kỷ niệm đẹp và tự hào”.

Xứng danh ngôi trường được Bác Hồ về thăm

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, tiền thân là Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương, được thành lập ngày 25/9/1959. Ngày 14/12/1961, nhà trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, sự kiện trở thành “Ngày hội truyền thống” hằng năm.

gen-h-z6934795449358-8b770e3dc45d0723d23f04bf7958ebdb-4160.jpg
Bác Hồ trực tiếp sửa động tác cầm kiếm cho nữ sinh viên khi Người về thăm Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể thao cho cả nước; nhiều người hiện là lãnh đạo chủ chốt ngành Thể dục thể thao, những huấn luyện viên giỏi, hay vận động viên đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như: Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ), Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)…

Nhà trường luôn gắn đào tạo với thực tiễn phong trào thể thao quần chúng, tham gia tích cực vào các sự kiện chính trị-văn hóa lớn của đất nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học thể thao uy tín. Với những đóng góp to lớn, trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dịp này, trong những ngày Tháng Tám lịch sử, việc thầy trò Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đảm nhận vai trò trong đội hình hồng kỳ danh dự không những là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngôi trường từng nhiều lần viết nên dấu ấn trong lịch sử thể thao và lịch sử dân tộc.

Theo lịch, buổi hợp luyện tiếp theo của hai Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội diễn ra vào ngày 24/8, trước khi bước vào lễ sơ duyệt và tổng duyệt cấp Nhà nước lần lượt vào các ngày 27/8 và 30/8.

Có thể bạn quan tâm

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng cùng các đồng đội trên sân tập. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam từng bước thích nghi tiến tới giải CFA Team China 2026

Ngày 18/3 tại Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện trong đợt hội quân chuẩn bị tham dự Giải CFA Team China 2026. Trước buổi tập, trung vệ Lê Nguyên Hoàng đã chia sẻ về quá trình hòa nhập của toàn đội cũng như công tác chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng tới giải đấu sắp tới. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam hứng khởi hội quân, hướng tới giải CFA Team China 2026

Chiều 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung tháng 3/2026, chuẩn bị tham dự Giải CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc). Trước buổi tập, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ với báo chí về lực lượng, mục tiêu cũng như định hướng xây dựng đội tuyển trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình tại lễ ký kết.

TCL trở thành Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty Vietcontent và Tập đoàn TCL công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường nguồn lực xã hội hóa, đồng hành cùng thể thao Việt Nam hướng tới các mục tiêu lớn trên đấu trường quốc tế.

Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam trao đổi cùng các tuyển thủ trước buổi tập. (Ảnh: VFF)

Tuyển futsal Việt Nam hội quân, hướng tới Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026

Ngày 16/3, đội tuyển futsal Việt Nam chính thức hội quân tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4 tại Thái Lan. Với lực lượng ổn định, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả và hướng tới tấm vé vào chung kết.

Các thành viên đội tuyển miền bắc ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch. (Ảnh: VGA)

Đội tuyển miền bắc vô địch VGA Union Cup 2026

Ngày 14/3, tại sân golf Thanh Lanh Valley Golf & Resort, ngày thi đấu quyết định của Giải golf VGA Union Cup 2026 diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng đến những hố đấu cuối cùng, đội tuyển miền bắc đã giành chiến thắng chung cuộc 14,5-13,5 trước đội tuyển miền nam.

Các cầu thủ U19 Việt Nam trong buổi tập gần đây. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam tập trung với nhiều gương mặt triển vọng

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại Giải U20 châu Á 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển U19 Việt Nam với sự góp mặt của 31 cầu thủ.

Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với chủ đề “Thể thao hòa nhập”

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với nhiều hoạt động có chủ đề “Thể thao hòa nhập-Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 2/5 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.

Đội trưởng hai đội cùng ban trọng tài trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam thắng giao hữu câu lạc bộ của Hàn Quốc

Chiều 12/3 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội một của câu lạc bộ bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc).

Bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự được đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFC Women’s Asian Cup Australia 2026. (Ảnh: AFC)

Bàn thắng của Vạn Sự vào đề cử đẹp nhất vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á 2026 để người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử với pha lập công ấn tượng vào lưới đội tuyển nữ Ấn Độ.

Các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đoạt Huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn sáng tạo hỗn hợp tại SEA Games 33. (Ảnh QUYẾT THẮNG)

Taekwondo Việt Nam với thế hệ mới hướng tới Olympic 2028

Taekwondo Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với mục tiêu xa nhất là Olympic Los Angeles 2028. Từ công tác đào tạo huấn luyện viên, cập nhật luật thi đấu quốc tế đến tái cấu trúc lực lượng đội tuyển và bảo đảm nguồn lực tài chính, năm 2026 được xem là điểm khởi đầu cho hành trình dài hơi ấy.