Hội thảo xác định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ hai ban Đảng Trung ương sau sáp nhập

Sáng 11/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học xác định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ sau sáp nhập Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Đồng chủ trì có đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ việc tổ chức Hội thảo nhằm triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhưng đây cũng là một vấn đề lớn và vô cùng phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Để thực hiện công việc này, không chỉ cần đến sự đoàn kết, đồng thuận mà đòi hỏi tinh thần gương mẫu, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, hướng tới mục tiêu cao cả, đó là chuẩn bị để cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, các ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung đề xuất phương án tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sắp xếp, tổ chức lại một cách khoa học, khắc phục sự chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị trước và sau khi sắp xếp nhằm tạo một khoảng không gian tốt nhất để bố trí, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ của đơn vị mới. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập được thực hiện thận trọng, bảo đảm phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ, tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời với thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nội bộ, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Đại biểu tại hội thảo.

Đại biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học thảo luận đề xuất đặt tên Ban mới sau sáp nhập giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Các ý kiến phát biểu nhấn mạnh tên gọi mới phải phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên giáo và công tác dân vận, vừa kế thừa truyền thống, vừa khái quát ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, bao hàm hết được các công tác tuyên giáo và công tác dân vận của Trung ương trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đại biểu trong hội thảo, đồng chí khẳng định lãnh đạo hai Ban tiếp thu tối đa, cân nhắc xây dựng phương án cụ thể trình Trung ương, Bộ Chính trị quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.