Hội Phụ nữ Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, từ ngày 25-28/7. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.
Đại diện hai hội phụ nữ ký thỏa thuận hợp tác.
Đại diện hai hội phụ nữ ký thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 25/7, tại thủ đô Phnom Penh, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và ký thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội phụ nữ hai nước, giai đoạn 2022-2027.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển Men Sam An nêu lại quá trình xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa Campuchia và Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Theo bà, hai nước cùng bước sang trang sử mới, đạt được hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ phát triển, củng cố quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Sự phát triển của hai đất nước đã góp phần vào hòa bình, hợp tác, phồn vinh và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề nâng cao vai trò của phụ nữ Campuchia trong đời sống xã hội, Phó Thủ tướng Campuchia cho biết, Chính phủ Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen đã đề ra các chính sách nhằm tạo nhiều việc làm, củng cố bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ, bảo đảm để phụ nữ được hưởng lợi từ sự phát triển toàn diện.

Được biết, Chính phủ Campuchia đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Trong đó có 26 nữ Nghị sĩ Quốc hội, 10 nữ Thượng nghị sĩ, 1 nữ Phó Thủ tướng, 2 nữ Bộ trưởng, 39 nữ Quốc vụ khanh, 62 nữ Phó Quốc vụ khanh và 2 nữ Tỉnh trưởng. Trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ 5 vừa qua, trong tổng số 1.652 vị trí Trưởng xã/phường, có 173 người là nữ.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển Men Sam An phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển Men Sam An phát biểu tại buổi lễ.

Về quan hệ giữa tổ chức hội phụ nữ hai nước, bà Men Sam An cho biết, Hội Phụ nữ hai nước luôn giúp đỡ lẫn nhau. Trong hơn 4 thập kỷ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã dành sự ủng hộ cả vật chất, tinh thần và chuyên gia kỹ thuật để giúp củng cố Hội phụ nữ Campuchia và giúp những phụ nữ gặp khó khăn, thiếu thốn kể từ sau ngày giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các tỉnh biên giới, chúng ta cũng tăng cường hoạt động giảm đói nghèo, đào tạo nghề cho phụ nữ, đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh, giáo dục, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và các hoạt động khác gây nguy hại cho xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phó Thủ tướng Men Sam An

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các mẹ các chị, các em gái Việt Nam đã luôn giúp đỡ ủng hộ và đồng cam cộng khổ với nhân dân Campuchia trong suốt nhiều năm qua.

Về phần mình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Vương quốc Campuchia đã đạt được trong những thập kỷ qua và gần đây nhất là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ 5 và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023.

“Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Campuchia mà Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển là một trong những lực lượng nòng cốt”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu ý kiến.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu ý kiến.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng nêu bật những thành tựu của phụ nữ Việt Nam thời gian qua. Trong đó, công tác cán bộ nữ, thúc đẩy phụ nữ tham chính, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên đã góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26% (tăng 3,54% so với khóa XIV). Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tăng so với nhiệm kỳ trước.

Cùng với đó, theo bà Hà Thị Nga, thời gian vừa qua, phụ nữ Việt Nam cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong cuộc vận động xây dựng gia đình không đói nghèo, không có bạo lực gia đình; giữ gìn an toàn cho phụ nữ và trẻ em; phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ 13, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hai khâu đột phá: (1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; (2) Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; (3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hội nhập quốc tế.

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội phụ nữ hai nước, giai đoạn 2022-2027, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức hội phụ nữ Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.