Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào bầu Ban Chấp hành khóa V

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào dự Đại hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ V.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ V.

Đồng chí Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng đông đảo thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành tích quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước Lào, Hội sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội cần tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối chủ trương đối ngoại, thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Hội cần chú trọng xây dựng tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; tích cực thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức liên quan hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội cũng cần tăng cường phối hợp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ thuộc Quốc hội để xây dựng và triển khai các hoạt động đa dạng, thiết thực. Các cấp Hội cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, bảo vệ môi trường...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2023 và định hướng công tác khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội khóa V. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào khóa V.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu thay mặt Ban Chấp hành khóa V.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu thay mặt Ban Chấp hành khóa V.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hội sẽ đoàn kết, nỗ lực triển khai phương hướng công tác đã được Đại hội thông qua. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Hội là góp phần cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Để thực hiện được nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Hội sẽ xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hơn nữa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Boviengkham Vongdara nêu rõ, trong những năm qua, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, góp phần giúp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào-Việt Nam. Đồng chí Boviengkham Vongdara khẳng định, hai hội hữu nghị tiếp tục vun đắp, đưa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị tặng các lãnh đạo và thành viên Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị tặng các lãnh đạo và thành viên Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng các lãnh đạo và thành viên Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. Đồng chí Boviengkham Vongdara trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào tặng các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao cờ lưu niệm, bằng khen, kỷ niệm chương tặng các tập thể, cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.