Việt Nam-Lào tiếp tục đạt nhiều thành tựu tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác

Chiều 21/9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Cùng dự buổi tiếp, có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vui mừng trong nhiệm kỳ 4 năm qua đã đóng góp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng: kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đưa nền kinh tế phục hồi và trở thành một trong những nước tăng trưởng cao trên thế giới.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã mở rộng hiệu quả tốt các quan hệ, hợp tác song phương, qua đó cho thấy vị thế và vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trên thế giới.

Đại sứ Lào bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và tăng cường. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, đưa ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng giữa hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào ngày càng tăng. Giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước được tăng cường.

Đại sứ bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn luôn giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào trong suốt thời gian qua, nhất là trong những lúc khó khăn, giúp Lào vượt qua khó khăn và phát triển.

Đại sứ trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Sắp tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, Đại sứ cho biết sẽ luôn nỗ lực đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

Cảm ơn Đại sứ có những đánh giá, tình cảm tốt đẹp về Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam và Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Những năm qua, dù đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Để đạt được những thành tựu đó, bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, còn có sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong mỗi bước phát triển của Việt Nam luôn có sự chia sẻ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn được tăng cường, phát triển và đạt kết quả thực chất về mọi mặt. Về chính trị, ngoại giao, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Các cơ quan chức năng và địa phương, nhân dân hai nước thường xuyên giao lưu, trao đổi, hợp tác. Nhờ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đạt kết quả tích cực. Hợp tác về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, quốc phòng an ninh.... đều có những kết quả đáng mừng. Hai bên luôn ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về các vấn đề khu vực và trên thế giới...

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác, nâng cấp quan hệ với một số đối tác quan trọng trên thế giới, qua đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước, góp phần vào ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, luôn xem Việt Nam như nơi gắn bó, thân thiết; đồng thời mong muốn Đại sứ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để ngày càng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.