Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 6/7, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Lục quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện.

Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân.
Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân.

Ngày 7/7/1946, nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, Quân ủy Trung ương quyết định mở Lớp Huấn luyện bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên, với 60 học viên tại Tông (thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội ngày nay). Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân.

Đọc diễn văn truyền thống, Trung tướng, PGS,TS Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân nhấn mạnh, trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện, luôn gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và nền giáo dục, đào tạo của đất nước, quân đội; đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ ngày thành lập đến nay, Học viện có năm đồng chí được công nhận giáo sư, 87 phó giáo sư, hai nhà giáo nhân dân, 22 nhà giáo ưu tú và 84 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học. Trong đó, trình độ sau đại học hơn 65%, với 56 tiến sĩ, 142 thạc sĩ; 15 phó giáo sư.

75 năm qua, Học viện đã đào tạo hơn 450 khóa học, với hơn 50 nghìn cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng, cùng hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ cho quân đội ta và hai nước bạn Lào, Campuchia, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quân đội.

Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất -0
 Trung tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân biểu dương bảy tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những thành tích đạt được của Học viện Lục quân trong 75 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Học viện Lục quân là một trong những nhà trường ra đời sớm trong hệ thống học viện, nhà trường quân đội. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện luôn kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây đắp truyền thống “kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Trung tướng Ngô Minh Tiến tin tưởng, trong những năm tới, Học viện Lục quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xây dựng Học viện thực sự là nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, là trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự có uy tín.

Tại buổi lễ, Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Học viện Lục quân khen thưởng, biểu dương bảy tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.