Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với UNDP

Chiều 4/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP và Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP và Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP và Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng về những ấn tượng tốt đẹp của bà Kanni Wignaraja dành cho đất nước Việt Nam nhiều năm qua; đánh giá cao những đóng góp của UNDP (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) vào phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới và Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc của mình trước việc mới đây, ngày 26/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thành lập Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về trí tuệ nhân tạo (AI) và Đối thoại toàn cầu về quản trị AI, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản trị AI, nhằm khai thác hiệu quả những lợi ích từ AI, đồng thời kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn của công nghệ này.

gen-h-042.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Bày tỏ sự đồng tình với bà Kanni Wignaraja về nội dung hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP Việt Nam thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp, củng cố hơn nữa quan hệ đối tác để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 và xa hơn; phối hợp thực hiện Chương trình “Tăng cường quản trị bao trùm ở Việt Nam (IGEP-PAPI 2.0)” giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh chú trọng phối hợp thực hiện hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách trong năm 2025, hai bên cần tăng cường phối hợp để thực hiện có hiệu quả một số nghiên cứu chung do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP nghiên cứu khả năng phối hợp thực hiện các hợp tác về trao đổi và chia sẻ tri thức, nhất là hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu tư vấn chính sách... để tiếp tục đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

gen-n-044.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh lưu niệm với bà Kanni Wignaraja và các thành viên tại buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.